10 tỷ phú mất tiền nhiều nhất năm 2021, tổng giá trị tài sản "bốc hơi" lên tới 152 tỷ USD

Giang Phạm

Trong 10 tỷ phú này có tới 9/10 cái tên thuộc châu Á, trong đó có 6 tỷ phú đến từ Trung Quốc, 2 gương mặt ở Nhật Bản và 1 người ở SIngapore.

Trang Forbes mới đây đã công bố danh sách 10 tỷ phú bị mất nhiều tiền nhất trong năm 2021, tổng giá trị tài sản "bốc hơi" mất lên tới 152 tỷ USD.

Đáng chú ý,  trong bản danh sách này có tới 9/10 doanh nhân đến từ châu Á, cụ thể là 6 tỷ phú đến từ Trung Quốc, 2 gương mặt đến từ Nhật Bản và một tỷ phú Singapore.

1. Colin Zheng Huang - Nhà đồng sáng lập Pindoudou

10 tỷ phú mất tiền nhiều nhất năm 2021, tổng giá trị tài sản "bốc hơi" lên tới 152 tỷ USD - Ảnh 1

Quốc tịch: Trung Quốc

Tài sản giảm năm 2021: 40,2 tỷ USD

Tài sản hiện tại: 22,4 tỷ USD

Cuộc đàn áp với các ông lớn công nghệ của Trung Quốc ảnh hưởng nặng nề tới Zeng Huang - nhà sáng lập nền tảng thương mại điện tử Pinduoduo. Tỷ phú này mất 64% tài sản năm nay do cổ phiếu Pinduoduo lao dốc.

Gã khổng lồ internet sáu năm tuổi này còn bị rung chuyển bởi việc Huang đột ngột từ chức Chủ tịch vào tháng 3, ngay khi Pinduoduo vượt qua Alibaba trở thành công ty thương mại điện tử lớn nhất đất nước về lượng người dùng. Cổ phiếu của hãng giảm 21% sau khi không đạt doanh thu kỳ vọng tính theo quý vào tháng 11.

2. Jack Ma - Nhà đồng sáng lập Alibaba

10 tỷ phú mất tiền nhiều nhất năm 2021, tổng giá trị tài sản "bốc hơi" lên tới 152 tỷ USD - Ảnh 2

Quốc tịch: Trung Quốc

Tài sản giảm năm 2021: 21,4 tỷ USD

Tài sản hiện tại: 37 tỷ USD

Từng là người giàu nhất và có ảnh hưởng nhất giới doanh nhân Trung Quốc, năm 2021Jack Ma dường như hoàn toàn ở ẩn sau khi công ty của ông lọt vào tầm ngắm của cơ quan quản lý.

Sau đó, Alibaba phải nộp phạt 2,8 tỷ USD vì cáo buộc hành vi độc quyền vào tháng 4. Tính đến thời điểm Forbes thực hiện danh sách, vốn hóa thị trường của Alibaba đã giảm hơn 46%, khiến khối tài sản cá nhân của Ma cũng bốc hơi 37%.

3. Hui Ka Yan - Chủ tịch China Evergrande Group

10 tỷ phú mất tiền nhiều nhất năm 2021, tổng giá trị tài sản "bốc hơi" lên tới 152 tỷ USD - Ảnh 3

Quốc tịch: Trung Quốc

Tài sản giảm năm 2021: 18 tỷ USD

Tài sản hiện tại: 9,1 tỷ USD

Đay là năm thứ hai liên tiếp Hui Ka Yan có mặt trong danh sách những tỷ phú mất nhiều tiền nhất. Tài sản của tỷ phú bốc hơi hàng chục tỷ USD trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính diễn ra tại China Evergrande Group.

Tỷ phú này được cho là đã bỏ tiền túi khoảng 1 tỷ USD để cứu công ty do mình sáng lập. Hui cũng đang chịu sức ép tái cấu trúc khi "núi nợ" lên tới 300 tỷ USD.

4. Zhang Yong - Nhà đồng sáng lập Haidilao

10 tỷ phú mất tiền nhiều nhất năm 2021, tổng giá trị tài sản "bốc hơi" lên tới 152 tỷ USD - Ảnh 4

Quốc tịch: Singapore

Tài sản giảm năm 2021: 15,9 tỷ USD

Giá trị tài sản ròng hiện tại: 7,6 tỷ USD

Zhang là người sáng lập và Chủ tịch của Haidilao, chuỗi cửa hàng lẩu lớn nhất Trung Quốc. Chuỗi nhà hàng này tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây và mở rộng quy mô lên 1.600 nhà hàng. Tuy nhiên, Covid-19 và sự thay đổi trong thói quen ăn uống của người tiêu dùng khiến Haidilao chịu nhiều ảnh hưởng.

Tháng trước, Haodilao thông báo sẽ tạm ngừng hoặc đóng cửa 300 cửa hàng trong cuối năm nay. Cổ phiếu công ty cũng giảm 71% tính đến ngày 15/12, khiến Zhang mất 68% tài sản.

5. Tadashi Yanai - Nhà sáng lập Fast Retailing

10 tỷ phú mất tiền nhiều nhất năm 2021, tổng giá trị tài sản "bốc hơi" lên tới 152 tỷ USD - Ảnh 5

Quốc tịch: Nhật Bản

Tài sản giảm năm 2021: 14 tỷ USD

Giá trị tài sản ròng hiện tại: 30,4 tỷ USD

Yanai đã mất khoảng 1/3 tài sản trong năm nay sau khi cổ phiếu của đế chế quần áo Fast Retailing giảm khoảng 34%. Tập đoàn có trụ sở tại Tokyo này là chủ sở hữu của các thương hiệu nổi tiếng như Uniqlo và Theory.

Dù doanh thu trong năm tính đến tháng 8 đã tăng 6% và lợi nhuận trước thuế tăng hơn 70% so với năm 2020, gã khổng lồ bán lẻ này vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề từ các lệnh phong tỏa phòng dịch Covid-19 lây lan.

6. Lei Jun - Nhà sáng lập Xiaomi

10 tỷ phú mất tiền nhiều nhất năm 2021, tổng giá trị tài sản "bốc hơi" lên tới 152 tỷ USD - Ảnh 6

Quốc tịch: Trung Quốc

Tài sản giảm năm 2021: 14 tỷ USD

Giá trị tài sản hiện tại: 16,3 tỷ USD

Tài sản của Lei, người sáng lập và Chủ tịch của Xiaomi, một trong những thương hiệu điện thoại thông minh phổ biến nhất thế giới, giảm gần một nửa trong năm nay.

Dù không chịu sự kiểm soát như hãng công nghệ Trung Quốc khác, Xiaomi vẫn phải vật lộn với các vấn đề về chuỗi cung ứng - cụ thể là tình trạng thiếu chip toàn cầu cũng như sự cạnh tranh gay gắt khiến thị phần bị thu hẹp.

7. Masayoshi Son - Nhà sáng lập Softbank

10 tỷ phú mất tiền nhiều nhất năm 2021, tổng giá trị tài sản "bốc hơi" lên tới 152 tỷ USD - Ảnh 7

Quốc tịch: Nhật Bản

Tài sản giảm: 13,6 tỷ USD

Giá trị tài sản ròng: 25,1 tỷ USD

Việc các hãng công nghệ của Trung Quốc gặp rắc rối cũng tác động đến Masayoshi Son - CEO tập đoàn đầu tư khổng lồ Nhật Bản. Softbank đã đổ tiền vào nhiều công ty công nghệ Trung Quốc như Alibaba, ứng dụng gọi xe Didi Global. Trong quý III, quỹ Tầm nhìn của SoftBank lỗ kỷ lục 7,3 tỷ USD.

8. Daniel Gilbert - Nhà sáng lập Rocket Company

10 tỷ phú mất tiền nhiều nhất năm 2021, tổng giá trị tài sản "bốc hơi" lên tới 152 tỷ USD - Ảnh 8

Quốc tịch: Mỹ

Tài sản giảm năm 2021: 13,2 tỷ USD

Tài sản hiện tại: 29,6 tỷ USD

2021 là một năm đầy biến động với giá cổ phiếu công ty cho vay thế chấp Rocket của Dan Gilbert. Gilbert từng trở thành một trong 10 người giàu nhất thế giới khi tài sản của ông tăng vọt lên 80 tỷ USD trong thời gian ngắn vào tháng 3. Tuy nhiên, cổ phiếu công ty cho vay trực tuyến này giảm 62% từ mức đỉnh tính đến ngày 15/12 trong bối cảnh doanh thu và lợi nhuận giảm. 

9. Zhang Bangxin - Nhà đồng sáng lập TAL Education

10 tỷ phú mất tiền nhiều nhất năm 2021, tổng giá trị tài sản "bốc hơi" lên tới 152 tỷ USD - Ảnh 9

Quốc tịch: Trung Quốc

Tài sản giảm năm 2021: 11,3 tỷ USD

Tài sản hiện tại: 1,2 tỷ USD

Nam tỷ phú quốc tịch Trung Quốc Zhang Bangxin đã trải qua một năm đầy khó khăn khi chính phủ Trung Quốc tăng cường kiểm soát lĩnh vực dạy thêm do lo ngại ngành công nghiệp này gây quá nhiều áp lực lên trẻ em và phụ huynh. 

Những quy định mới của Trung Quốc khiến cổ phiếu của TAL giảm mạnh trong khi tài sản của ông Zhang “bốc hơi” đến 90%. Nhiều doanh nhân khác trong lĩnh vực giáo dục của nước này còn đối mặt với tình trạng tồi tệ hơn như Larry Xiangdong Chen – CEO GSX Techedu chỉ còn 250 triệu USD, trong khi từng sở hữu 15,8 tỷ USD.

10. Zhong Huijuan - Nhà sáng lập Hansoh Pharmaceutical

10 tỷ phú mất tiền nhiều nhất năm 2021, tổng giá trị tài sản "bốc hơi" lên tới 152 tỷ USD - Ảnh 10

Quốc tịch: Trung Quốc

Tài sản giảm năm 2021: 10,4 tỷ USD

Tài sản hiện tại: 10 tỷ USD

Zhong là người sáng lập, Chủ tịch và CEO của nhà sản xuất thuốc Trung Quốc Hansoh Pharmaceutical. Bà trở thành một trong những phụ nữ giàu nhất thế giới sau đợt IPO của công ty năm 2019. Tuy nhiên cổ phiếu Hansoh đã giảm hơn 50% trong năm 2021 và hiện thấp hơn cả giá IPO, khiến tài sản của bà Zhong bốc hơi hàng tỷ USD.

Tin Cùng Chuyên Mục