12 dự án thua lỗ ngành công thương: Đã có đơn vị sinh lời hàng trăm tỷ

Theo Phạm Dung/Lao Động

Bộ Công Thương cho biết, 12 dự án thua lỗ ngành công thương đều đã có những chuyển biến tích cực, thậm chí đã có doanh nghiệp làm ăn có lãi.

12 dự án thua lỗ ngành công thương: Đã có đơn vị sinh lời hàng trăm tỷ - Ảnh 1
Ảnh: Báo Chính phủ

Thông tin về 12 dự án thua lỗ này, ông Dương Duy Hưng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch (Bộ Công Thương) khẳng định, đến thời điểm này, sau gần 1 năm triển khai nghị quyết của Thủ tướng chính phủ về phương án xử lý 12 dự án, tất cả 12 dự án này đều có những chuyển biến tích cực. 

Cụ thể, 6 doanh nghiệp trong 12 dự án này kinh doanh thua lỗ thì đến thời điểm này đã có 2 nhà máy từng bước hoạt động hiệu quả ổn định. Thứ nhất, dự án DAP1 Đình Vũ (Hải Phòng), hết 8 tháng năm nay đã có lãi 147,68 tỷ đồng. Thứ hai là nhà máy thép Việt Trung có lợi nhuận 527,4 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm.

"Sau nhiều năm thua lỗ, 2 nhà máy này đã có lãi. Quan trọng hơn là hoạt động của doanh nghiệp đã ổn định, đi vào nề nếp hiệu quả", ông Hưng thông tin.

4 dự án còn lại trong nhóm có sản xuất nhưng thua lỗ, Bộ đều có phương án tiết giảm chi phí, tổ chức lại sản xuất nên số lỗ đang giảm dần. Nhiều dự án trước đây rất khó khăn để triển khai sản xuất như Đạm Ninh Bình, DAP 2 hiện đã vận hành trở lại một số dây chuyền sản xuất. Mức lỗ qua gần 2 năm qua đã giảm dần. Mục tiêu trong năm 2018 là cơ bản giải quyết khó khăn, vướng mắc và đến năm 2020 sẽ hoàn thành cơ bản việc xử lý thua lỗ. 

Đối với nhóm 3 dự án tạm dừng thi công, ông Hưng cho biết cũng có những chuyển biến tích cực. Cụ thể, dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam đã tiến hành bán đấu giá lần 1 nhưng chưa thành công và đang tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để bán đấu giá lần 2. Hai dự án còn lại cũng đang tìm đối tác để có thể vận hành trở lại. 

Nhóm các dự án thứ ba được đầu tư lớn nhưng phải dừng sản xuất gồm PVTEX Đình Vũ; Nhiên liệu sinh học Dung Quất; nhiên liệu sinh học Bình Dương thì 3 dây chuyền sản xuất của PVTEX Đình Vũ đã đi vào sản xuất cho sản phẩm chất lượng tốt vào 10.4. Và sẽ vận hành toàn bộ dây chuyền, nhà máy trong thời gian tới. 

"Hiện nay, tất cả chỉ số kiểm đếm, tổng dư nợ trung hạn và dài hạn của các dự án này giảm theo thời gian. Đầu năm 2018, dư nợ đã giảm so với năm trước đó. Đến nay, so với ngày 31.1.2018, dư nợ tiếp tục giảm 124 tỷ đồng", ông Hưng thông tin. 

Việc xử lý các dự án này đã đảm bảo nguyên tắc là không sử dụng vốn Nhà nước, đảm bảo theo nguyên tắc thị trường và doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm. 

Tin Cùng Chuyên Mục