2.300 câu hỏi chờ Thủ tướng tại hội nghị đối thoại với nông dân

Ngọc Trìu

Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân lần thứ 3 dự kiến được tổ chức tại TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đăk Lăk) vào ngày 28/9.

Dự kiến sẽ có khoảng 600 đại biểu tham dự hội nghị đối thoại với nông dân do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, gồm các chuyên gia, nhà khoa học, các Hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp.... Đặc biệt, hội nghị có sự tham dự của hơn 300 nông dân xuất sắc, tiêu biểu, đại diện cho hơn 14 triệu hộ nông dân của cả nước.

Chủ đề của hội nghị đối thoại năm nay là vượt thách thức, giữ vững tăng trưởng giá trị nông sản Việt

Trên cơ sở đối thoại, Thủ tướng sẽ xem xét, quyết định các giải pháp, chỉ đạo ngay tại hội nghị nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc. Ban tổ chức cho biết, hiện đã tiếp nhận được hơn 2.300 câu hỏi của nông dân, hội nông dân, chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp....

2 hội nghị đối thoại trước đó lần lượt được tổ chức vào năm 2018, 2019. Nhiều chính sách đã được các Bộ, ngành triển khai thực hiện ngay sau hội nghị này như tháo gỡ, khó khăn vướng mắc về vốn vay phục vụ sản xuất nông nghiệp, nâng hạn mức cho vay các hộ nông dân không cần thế chấp, xây dựng các công cụ dự báo thị trường nông sản....

Tin Cùng Chuyên Mục