3,3 triệu xe Toyota dính lỗi động cơ có thể dừng đột ngột

Zing

Lỗi bơm nhiên liệu trên các mẫu Toyota, Lexus có thể khiến động cơ dừng đột ngột, làm mất trợ lực phanh và vô lăng.

Toyota vừa thông báo đợt triệu hồi hơn 800.000 xe Toyota và Lexus vì lỗi bơm nhiên liệu. Đây là đợt triệu hồi thứ 3 của hãng xe Nhật Bản trong năm nay. Toyota đã phải triệu hồi khoảng 3,3 triệu xe vì cùng một lỗi trên.

Có tổng cộng 42 mẫu xe thuộc thương hiệu Lexus và Toyota bị lỗi bơm nhiên liệu.
Có tổng cộng 42 mẫu xe thuộc thương hiệu Lexus và Toyota bị lỗi bơm nhiên liệu.

Toyota không nêu rõ những mẫu xe mới nào gặp lỗi này, thay vào đó hãng cung cấp danh sách tất cả các đời xe và model bị ảnh hưởng. Có tổng cộng 42 mẫu xe bị lỗi bơm nhiên liệu, bao gồm 15 mẫu Toyota và 27 mẫu Lexus.

Theo thông tin do Toyota cung cấp, máy bơm nhiên liệu trên các mẫu xe thuộc diện triệu hồi có thể bị hỏng đột ngột. Điều này sẽ khiến đồng hồ báo lỗi, đồng thời động cơ dừng hoạt động.

Nếu điều này xảy ra, có thể dẫn đến mất trợ lực phanh và vô lăng, tăng nguy cơ tai nạn, đặc biệt khi động cơ dừng đột ngột ở tốc độ cao.

Đợt triệu hồi lần 3 nâng tổng số xe Toyota bị triệu hồi vì lỗi bơm nhiên liệu lên tới 3,3 triệu chiếc.
Đợt triệu hồi lần 3 nâng tổng số xe Toyota bị triệu hồi vì lỗi bơm nhiên liệu lên tới 3,3 triệu chiếc.

Cách khắc phục của Toyota là thông báo đến những chủ xe, yêu cầu mang xe đến đại lý để thay bơm nhiên liệu. Việc khắc phục lỗi hoàn toàn miễn phí.

Trước đó vào tháng 1/2020, Toyota đã thông báo đợt triệu hồi đầu tiên đối với 696.000 xe sản xuất trong giai đoạn 2018-2019. Đợt triệu hồi thứ 2 diễn ra vào tháng 3/2020 với số xe bị ảnh hưởng lên đến 1,83 triệu xe, gồm những chiếc được sản xuất từ năm 2013. Lần triệu hồi mới nhất ảnh hưởng hơn 800.000 xe sản xuất trong năm 2018-2019.

Link bài gốc

Tin Cùng Chuyên Mục