4 giờ vây bắt 3 đối tượng ôm súng cố thủ trong ô tô nghi chở ma túy

Ngô Toàn

Ba đối tượng sử dụng vũ khí "nóng" cố thủ 4 tiếng đồng hồ trong xe bán tải nằm giữa đồng, cuối cùng phải buông súng khuất phục trước lực lượng công an.

4 giờ vây bắt 3 đối tượng ôm súng cố thủ trong ô tô nghi chở ma túy - Ảnh 1
Nguyễn Thành Trung trong xe ô tô đã buông vũ khí đầu hàng.

Khoảng 19h30 hôm nay, 15/2, các đối tượng bị cảnh sát khống chế, bắt giữ.

Trước đó, khoảng 15h cùng ngày, trên đường liên xã Ninh - Lĩnh, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), Công an huyện Hương Sơn phát hiện một nhóm đối tượng đi ô tô nghi vận chuyển trái phép chất ma túy nên đã yêu cầu dừng kiểm tra.

Tuy nhiên, các đối tượng đã điều khiển cho xe chạy với tốc độ cao, bỏ trốn theo hướng về xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn. Khi xe chạy đến ngã tư giao đường liên xã Lâm - Giang thì bị mất lái lao xuống ruộng. Một số đối tượng đã ôm súng cố thủ dưới cống nước.

Hàng trăm chiến sỹ cảnh sát đã được điều động, phong tỏa tất cả tuyến đường liên thôn, liên xã gồm: Sơn Giang, Sơn Quang, Sơn Lâm, thị trấn Phố Châu để tổ chức vây bắt nhóm đối tượng. Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn, công an đã cho di tán một số nhà người dân gần khu vực nhóm đối tượng cố thủ.

Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh - Đại tá Lê Văn Sao đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ án. 

Sau hơn 4 tiếng đồng hồ, lượng chức năng đã bắt được 1 đối tượng và 1 đối tượng ra đầu thú. Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh điện thoại trực tiếp cho đối tượng còn lại cố thủ trong ô tô là Nguyễn Thành Trung (SN 1987, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn), vận động đầu thú. Cuối cùng Trung đã bỏ súng đầu hàng.  

Tin Cùng Chuyên Mục