650 triệu cho 30 giây phát sóng nhưng quảng cáo trong Táo Quân 2021 vẫn "đắt như tôm tươi"

Mai Hoàng

Theo thông báo số 49/2021 của Đài truyền hình Việt Nam, chi phí cho 30 giây quảng cáo trên chương trình Gặp nhau cuối năm có mức giá "gây choáng" đến 650 triệu đồng. Tuy nhiên, ngay cả với chi phí tăng vọt như vậy, "độ nóng" của Táo Quân 2021 vẫn không hề suy giảm.

Sự trở lại của Táo Quân 2021 trong chương trình Gặp nhau cuối năm diễn ra vào tối ngày 11/02/2021 (tức 30 Tết Canh Tý) liên tục gây "nóng" dư luận. Từ việc săn lùng, rao bán vé chợ đen đến xem buổi diễn trực tiếp cho đến mức giá quảng cáo trong chương trình Táo Quân

Cụ thể, vào ngày 11/01/2021, đúng một tháng trước ngày trình chiếu chương trình, Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền hình – Đài Truyền hình Việt Nam (TVAd) đã phát đi thông báo số 14/2021. Trong đó, đơn giá quảng cáo trong chương trình Gặp nhau cuối năm 2021 phát sóng trên các kênh của VTV có mức như sau: 650 triệu đồng cho 30 giây phát sóng, giá quảng cáo giảm dần 487 triệu, 390 triệu, 325 triệu cho lần lượt 20 giây, 15 giây, 10 giây quảng cáo. 

Thông báo số 14/2021 về đơn giá quảng cáo chương trình Gặp nhau cuối năm - năm 2021.
Thông báo số 14/2021 về đơn giá quảng cáo chương trình Gặp nhau cuối năm - năm 2021.

Tuy nhiên, ngay cả khi mức giá tăng gấp 2 lần so với năm 2020, sức nóng của Táo Quân 2021 vẫn không hề suy giảm. Trong hơn 2 tiếng phát sóng của chương trình với khoảng 20 phút dành cho quảng cáo, hàng chục doanh nghiệp trong và ngoài nước đều "tranh thủ" xuất hiện với đủ thời lượng từ 10 giây đến 30 giây. 

Một số doanh nghiệp sở hữu thời lượng phát sóng nhiều nhất trong suốt chương trình có thể kể đến như: Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank), Công ty Cổ phần tập đoàn Masan, Công ty TNHH Elivina, Công ty Cổ phần VNG, ngân hàng Seabank... Bên cạnh đó, các thương hiệu vốn quen thuộc với Gặp nhau cuối năm của VTV trong nhiều năm như Shopee, Kiot Việt, Vietnam Airlines, Pepsi, Richy, Bảo Xuân, Acecook, Samsung, Danisa... cũng không "thiếu phần" tại chương trình trở lại của Táo Quân năm nay. 

Hiện vẫn chưa có công bố chính thức về con số thu được từ việc quảng cáo trong Táo Quân 2021. Tuy nhiên, trong năm ngoái, VTV đã thu về 16,6 tỷ đồng cho 20 phút quảng cáo của chương trình Gặp nhau cuối năm 2020.

Vẫn như "truyền thống" nhiều năm của Táo Quân, chương trình năm nay vẫn tập trung đề cập đến các sự kiện thời sự, vấn đề nổi cộm của xã hội trong suốt năm 2020 thông qua vở kịch tái hiện một buổi chầu của thiên đình. Táo Quân 2021 không chỉ đem lại tiếng cười trước những màn "đá xoáy" khéo léo, thâm sâu mà còn để lại những khoảnh khắc lắng đọng với những câu chuyện xoay quanh tác động của đại dịch Covid-19 lên doanh nghiệp, sự nỗ lực vượt khó, khắc phục thiên tai mà vẫn đảm bảo sự phát triền của nền kinh tế. 

Tin Cùng Chuyên Mục