Á hậu bán dâm nghìn đô chỉ bị phạt cao nhất 300.000 nghìn đồng?

Bảo Minh/ Trí thức trẻ

Theo chuyên gia luật, hành vi bán dâm không được xem là hành vi tội phạm nguy hiểm nên chỉ bị xử phạt hành chính.

Sáng 15/7, TAND TP HCM xét xử bị cáo Kiều Đại Dũ (tên gọi khác là Pi, 23 tuổi, quê Bình Định) về tội "Môi giới mại dâm". Nam bị cáo này là người điều hành đường dây bán dâm nghìn đô có á hậu, MC bị triệt phá hồi năm ngoái.

Theo cáo trạng, ngày 29/8/2018, 2 người đàn ông gọi điện bảo Dũ điều giúp 2 gái mại dâm hạng sang đến khách sạn. Sau đó, Dũ liên hệ để 2 cô gái đến một khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo bán dâm.

Á hậu bán dâm nghìn đô chỉ bị phạt cao nhất 300.000 nghìn đồng? - Ảnh 1

Cả hai người này được trả tổng cộng 9 triệu đồng nhưng Dũ thu của khách 18 triệu để hưởng lợi. Khi việc mua bán dâm diễn ra thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Làm việc với cơ quan điều tra, Dũ khai trước đó một tuần cũng có đại gia liên lạc yêu cầu tìm gái gọi cao cấp. Bị cáo sau đó đã liên lạc với MC tên C.V. (22 tuổi, quê Long An) và á hậu N.T.D (24 tuổi, quê Hà Giang).

Theo đó, Á hậu đồng ý bán dâm với giá 5.000 USD /lần, còn V. là 600 USD. Tuy nhiên, Dũ nâng giá á hậu lên 7.000 USD, còn MC yêu cầu mức giá với giá 1.500 USD .

Chiều 30/8/2018, khi 2 cô gái đang bán dâm tại một khách sạn trên đường Nam Quốc Cang (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) thì bị công an bắt quả tang.

Á hậu bán dâm nghìn đô chỉ bị phạt cao nhất 300.000 nghìn đồng? - Ảnh 2

Kiều Đại Dũ được áp giải đến phiên xử. 

Tại cơ quan điều tra, á hậu và nữ MC khai đầu năm 2018, qua một số người môi giới bán dâm, 2 cô quen Dũ. Sau đó, Kiều Đại Dũ đã nhiều lần môi giới mại dâm cho 2 cô gái này bán dâm. Từ tháng 9/2017 đến 30/8/2018, Dũ khai nhiều lần mối giới cho các chân dài khác đi khách, hưởng lợi 19 triệu đồng.

Cùng với việc khởi tố Kiều Đại Dũ, cơ quan chức năng cũng đã xử phạt hành chính người mua, bán dâm theo quy định. Á hậu N.T.D chỉ bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính. Tương tự, những người khác trong vụ việc này cũng chỉ bị xử phạt hành chính.

Lý giải cho điều này, luật sư Lê Trung Phát (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết hành vi bán dâm không gây hậu quả nặng nề, mức độ nguy hiểm cho xã hội không cao đến mức phải xử lý hình sự. Theo BLHS 2015, hành vi bán dâm không được xem là tội phạm, trừ truòng hợp thực hiện hành vi này với mục đích cố ý lây truyền HIV cho người khác.

Theo chuyên gia luật cho hay, việc xử lý hành vi bán dâm được thực hiện theo Pháp lệnh phòng, chống mại dâm 2003 và Nghị định 167/2013 quy định xử phạt vi hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội...

Cụ thể khoản 1 Điều 23 Pháp lệnh về phòng, chống mại dâm 2003 quy định: Người bán dâm, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh. Người bán dâm là người nước ngoài thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo, phạt tiền, trục xuất.

Căn cứ vào Khoản 1 và 2 Điều 23 Nghị định 167/2013, luật sư cho biết mức phạt đối với hành vi bán dâm: "Khoản 1 và khoản 2 Điều 23 Nghị định 167/2013 quy định: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi bán dâm. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng trong trường hợp bán dâm cho nhiều người cùng một lúc."

Luật sư cho biết đối với hành vi bán dâm đối với một người nên mức phạt cao nhất là 300.000 đồng. Trong quá trình tòa xét xử vụ án "Môi giới mại dâm", tòa có thể triệu tập người bán dâm là á hậu N.T.D và những người khác tới tòa với vai trò người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Tin Cùng Chuyên Mục