ADB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Giang Phạm

(Doanhnhan.vn) - Tuy vẫn đánh giá mức tăng trưởng của Việt Nam sẽ ở mức cao nhất Đông Nam Á, song ADB hạ mức dự báo xuống 4,1%, thay vì 4,8% như trước đây.

Trong báo cáo tăng trưởng GDP năm 2020 khu vực châu Á, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) vẫn dự báo Việt Nam sẽ dẫn đầu bảng tại Đông Nam Á khi với mức tăng trưởng GDP khoảng 4,1%. Việt Nam cũng là một trong trong ba nền kinh tế ở Đông Nam Á có mức tăng trưởng GDP dương, cùng với Brunei (1,4%) và Myanmar (1,8%).

Tuy nhiên, con số tăng trưởng của Việt Nam thấp hơn 0,7% so với dự báo của ADB hồi đầu tháng 4. Tổ chức này vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2021 ở mức 6,8%.

Bên cạnh những nước có mức tăng trưởng dương, một số nền kinh tế khác trong khu vực được dự báo tăng trưởng giảm mạnh, bao gồm Campuchia (từ 2,3% xuống còn âm 5,5%), Malaysia (từ 0,5% về mức  âm 4%), Singapore (từ 0,2% tụt xuống âm 6%). Lý do của tình trạng này là các biện pháp ngăn chặn Covid-19 đã cản trở hoạt động kinh tế.

ADB đánh giá, sau khi bỏ giãn cách xã hội, Việt Nam ghi nhận một số động thái tăng trưởng trong tháng 5. Mặc dù du lịch nội địa đã khởi sắc, doanh thu từ ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 95,8% nhưng vẫn chưa đủ để bù đắp mức sụt giảm nghiêm trọng tới 98,3% từ lượng khách nước ngoài so với cùng kỳ năm ngoái. Các ngành nông nghiệp, xuất nhập khẩu dự báo cũng không tăng trưởng mạnh vào năm sau. 

Do chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19, tăng trưởng ở khu vực Nam Á được dự báo giảm 3% trong năm 2020, so với mức tăng 4,1% như dự báo trong tháng 4. Các triển vọng tăng trưởng cho năm 2021 ở Nam Á được ADB điều chỉnh dự báo giảm từ 6% xuống còn 4,9%. Nền kinh tế của Ấn Độ được dự báo thu hẹp 4% trong năm tài khóa 2020, trước khi tăng 5% trong năm tài khóa 2021.

Bên cạnh dự đoán tăng trưởng các nước ở Đông Nam Á, nền kinh tế Trung Á có thể giảm 0,5% so với mức tăng 2,8% trong dự báo hồi tháng 4. Kinh tế khu vực này dự báo phục hồi ở mức 4,2% trong năm 2021.

ADB nhận định, các dòng chảy thương mại bị hạn chế và hoạt động du lịch giảm sút đã tác động nặng nề tới triển vọng kinh tế của khu vực Thái Bình Dương. Kinh tế tiểu vùng này dự báo giảm 4,3% năm 2020, trước khi tăng trưởng 1,6% năm 2021.

Lạm phát ở các nước châu Á đang phát triển được dự báo ở mức 2,9% trong năm 2020, giảm so với mức dự báo 3,2% so với báo cáo hồi 4. Trong năm 2021, dự báo lạm phát ở khu vực châu Á đang phát triển giảm còn 2,4%.

Tin Cùng Chuyên Mục