Bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị chém: Xin hoãn phiên tòa xử vợ cũ

Mai Phương/ Lao động

Dự kiến ngày 17.5, phiên xử sơ thẩm vụ bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị giang hồ tấn công và truy sát, sẽ được diễn ra. Thế nhưng, phiên tòa phải tạm thời hoãn lại và dời sang ngày khác.

Ngày 13.5, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, bác sĩ Chiêm Quốc Thái ((SN 1971, ngụ quận 1, TPHCM) - người bị giang hồ chém gây thương tích trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TPHCM), cho biết, ông đã có đơn xin hoãn phiên tòa xử sơ thẩm về vụ việc liên quan đến ông vào ngày 17.5 tới .

Theo ông Thái, vì lý do cá nhân nên ông đã xin hoãn phiên tòa và dời sang ngày khác. "Tôi làm đơn và tòa đã đồng ý", ông Thái nói.

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị chém: Xin hoãn phiên tòa xử vợ cũ - Ảnh 1
Bác sĩ Chiêm Quốc Thái (phải) và vợ cũ.

Trước đó, tối 28.3.2018, ông Thái cùng bạn đi ăn tối tại nhà hàng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Khi nam bác sĩ bước ra ngoài, có nhóm 4 người chở nhau trên 2 xe gắn máy ập đến. Các nghi can dùng hung khí lao vào tấn công, truy sát nam bác sĩ.

Sau đó, công an đã bắt khẩn cấp Phan Nguyễn Duy Thanh (SN 1981) cùng 5 đồng phạm. Và các đối tượng này khai nhận được bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (vợ cũ ông Thái) thuê chém ông Thái với giá 1 tỉ đồng.

Theo cơ quan điều tra, do tranh chấp tài sản khi ly hôn, bà Ngọc bực tức, có ý định dằn mặt chồng cũ.

Vụ án này, VKS truy tố bảy bị cáo ra toà về tội cố ý gây thương tích gồm: Vũ Thụy Hồng Ngọc (SN 1978, vợ cũ ông Thái), Phan Nguyễn Duy Thanh (SN 1981, Giám đốc công ty Vệ sĩ S.T., trụ sở quận Tân Phú, TPHCM), Nguyễn Thanh Phong (SN 1978, quê Trà Vinh), Phạm Văn Ngôn (SN 1985, ngụ quận Tân Phú), Nguyễn Trần Thanh Tuấn (SN 1990, ngụ quận Tân Phú), Chống Thín Sáng (SN 1987, quê Đồng Nai) và Danh Tiến (SN 1992, quê Sóc Trăng).

Tin Cùng Chuyên Mục