Bão Chaba trở thành cơn bão số 1 trên Biển Đông, miền Bắc mưa lớn trong 5 ngày tới

Giang Phạm

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. 

Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão. Biển Đông đón cơn bão số 1 trong năm 2022 với tên quốc tế là Chaba.

Hồi 10 giờ ngày 1/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 113,6 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 400km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. 

Dự báo vị trí và đường đi của Bão số 1. (Ảnh: Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia)
Dự báo vị trí và đường đi của Bão số 1. (Ảnh: Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia)

Đến 10 giờ ngày 2/7, vị trí tâm bão ở khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Quảng Ninh khoảng 310km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 15.

Sau đó, hình thái này duy trì hướng đi, cường độ và tiến vào đất liền phía đông nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sáng 3/7, tâm bão cách Quảng Ninh 170 km về phía đông đông bắc. Sức gió giảm còn cấp 8, giật cấp 10.

Sau thời điểm này, bão bắt đầu đi chậm hơn và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc.

Theo cơ quan khí tượng, ngày và đêm 1/7, mưa lớn tiếp diễn ở Tây Bắc và Việt Bắc với lượng phổ biến 10-30 mm, có nơi trên 50 mm. Mưa dông cũng mở rộng ra khu vực Thanh Hóa và Nghệ An.

Đáng lưu ý, từ đêm 2/7 đến ngày 7/7, miền Bắc khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất; trong khi khu vực trũng, thấp có thể ngập úng. 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Sóng cao 5-7 m, biển động dữ dội. Trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và nam Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng cao 2-4 m, biển động mạnh.

Để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của bão và mưa lũ sau bão, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai - Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Đồng thời, đơn vị tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu, thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão; giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; kiểm tra, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại bến. Thông tin, tuyên truyền và có biện pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch nhất là trên các đảo.

Đối với miền núi phía Bắc, các đơn vị có nhiệm vụ rà soát phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm "bốn tại chỗ" để chủ động, sẵn sàng ứng phó với tình huống xảy ra sạt lở, chia cắt. Đồng thời, rà soát phương án bố trí lực lượng, chuẩn bị vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố giao thông.

Kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu xả lũ; bố trí lực lượng thường trực để sẵn sàng vận hành điều tiết và xử lý các tình huống. Bên cạnh đó cần chỉ đạo rà soát, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn đối với các hầm mỏ, khu khai thác khoáng sản.