Bão số 3 Cempaka suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Giang Phạm

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 21/7, bão Cempaka đang đi vào phía nam tỉnh Quảng Đông - Quảng Tây (Trung Quốc), suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Vào hồi 17h, sức gió mạnh nhất gần tâm áp thấp nhiệt đới là 60 km/h, cấp 6-7, giật cấp 9.

Đêm nay và ngày mai 22/7, áp thấp nhiệt đới theo hướng tây với tốc độ 5-10 km/h. Đến chiều mai, tâm áp thấp nhiệt đới ở phía nam tỉnh Quảng Tây, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 140 km, sức gió mạnh nhất 50 km/h, cấp 6.

Đêm 22/7, áp thấp nhiệt đới đổi theo hướng nam tây nam với tốc độ 10 km/h, sau đó sẽ quặt xuống hướng đông nam và suy yếu thành vùng áp thấp. Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3,5 m.

Trong 12 - 24h tiếp theo, áp thấp nhiệt đới đổi hướng di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Mặc dù áp thấp nhiệt đới đi xuống biển, nhưng không có khả năng mạnh trở lại và không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Tuy nhiên, dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới sẽ gây mưa lớn cho Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An.

Từ đêm 21/7 đến ngày 24/7, Bắc Bộ có mưa với lượng phổ biến mỗi đợt 50-150 mm. Riêng Đông Bắc và các huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ mưa to với lượng mỗi đợt 100-250 mm, có nơi trên 250 mm.

Đêm 22/7 đến ngày 25/7, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, riêng Thanh Hóa, Nghệ An có nơi trên 200mm/đợt.