Bão số 5 cách bờ biển Quảng Trị - Quảng Nam khoảng 230km, các tỉnh miền Trung mưa to

Giang Phạm

Sức gió mạnh nhất của bão giật cấp 10, giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 160km tính từ tâm bão. Đây là thời điểm bão đạt cường độ mạnh nhất trước vào đất liền.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 11/9, do ảnh hưởng của bão số 5 (Conson), trạm đảo Lý Sơn tại Quảng Ngãi đã quan trắc được gió mạnh cấp 7, giật cấp 10.

Lúc 7h, tâm bão cách bờ biển Quảng Trị - Quảng Nam khoảng 230 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 160km tính từ tâm bão. Đây là thời điểm bão đạt cường độ mạnh nhất trước vào đất liền.

Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam nằm trong vùng ảnh hưởng của bão. Ảnh: Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia
Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam nằm trong vùng ảnh hưởng của bão. Ảnh: Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia

Ngày và đêm nay, bão di chuyển chậm theo hướng tây với vận tốc 5 km/h. Sáng 12/9, tâm bão nằm trên vùng biển khu vực Quảng Trị - Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 11.

Hình thái này sau đó giữ nguyên hướng đi, tăng tốc lên 10 km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi đi vào đất liền. Rạng sáng 13/9, tâm áp thấp nhiệt đới nằm ngay trên đất liền Quảng Trị - Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Mặc dù suy yếu trước thời điểm đổ bộ đất liền, hoàn lưu do bão gây ra đợt mưa lớn trên diện rộng với các tỉnh từ Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Ngày 11-13/9, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam xuất hiện mưa lớn với lượng 200-300 mm/đợt, có nơi trên 350 mm. Tại Quảng Ngãi, mưa dông xảy ra với lượng 100-200 mm cho cả đợt, có nơi trên 200 mm.

Ngày 12-14/9, các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa có mưa lớn 100-200 mm. Riêng Quảng Bình và Hà Tĩnh, một số nơi có thể mưa trên 250 mm/đợt.

Tại Bình Định, Kon Tum và Gia Lai, mưa lớn bắt đầu từ hôm nay nhưng sớm kết thúc trong ngày 12/9. Tổng lượng mưa đợt này phổ biến 50-80 mm/đợt.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía tây khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió xoáy mạnh cấp 8-9. Vùng gần tâm bão đi qua có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12. Sóng biển cao 4-6 m.

Ở vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, bao gồm các huyện đảo Lý Sơn, Cồn Cỏ, gió bắt đầu mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11. Sóng biển cao 4-5 m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo từ đêm 11/9, vùng ven biển khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Khu vực sâu trong đất liền có gió giật cấp 7-8.