Bão số 7 tiến vào vịnh Bắc Bộ, miền Bắc có mưa to đến rất to, lượng mưa trên 300mm

Giang Phạm

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình mưa to đến rất to.

Chiều 8/10, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão số 7 duy trì sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 suốt những giờ qua.

Lúc 19h, tâm bão ở ngay khu vực phía trên đảo Hải Nam (Trung Quốc), sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo vị trí và đường đi của bão số 7.
Dự báo vị trí và đường đi của bão số 7.

Bão sau đó giữ hướng đi, dự báo chiều 9/10, tâm bão nằm ngay trên khu vực phía bắc đảo Hải Nam, sức gió giảm xuống còn cấp 8, giật cấp 10. Những giờ tiếp theo, bão bẻ hướng, di chuyển theo phía tây với vận tốc 10 km/h.

Chiều 10/10, tâm bão nằm ngay trên khu vực phía bắc vịnh Bắc Bộ, sức gió mạnh trở lại cấp 9, giật cấp 11. Bão tăng tốc lên 15 km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tiến vào đất liền các tỉnh phía nam Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. 

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 2 ngày tới nằm ở phía bắc vĩ tuyến 17,5 độ vĩ bắc và phía tây kinh tuyến 112 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong khu vực này nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Do ảnh hưởng của bão số 7, từ ngày 9-12/10, khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có khả năng xảy ra mưa to đến rất to. Cụ thể, phía Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm.

Từ ngày 10-11/10, ở phía Tây Bắc Bộ có mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 150-350mm, có nơi trên 350mm.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Dự báo, mưa lớn còn tiếp diễn tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Kon Tum, lượng mưa phổ biến 50-100 mm. Sáng 9/10, khu vực này bắt đầu giảm mưa, tuy nhiên đợt mưa mới có thể trở lại sau ngày 11/10.

Ngày 12/10, sau khi bão số 7 suy yếu và đổ bộ đất liền, Biển Đông khả năng hứng chịu thêm cơn bão mới di chuyển hướng về phía quần đảo Hoàng Sa.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng dự báo khoảng ngày 10-11/10, một đợt không khí lạnh mạnh có khả năng ảnh hưởng đến nước ta và tương tác với cơn áp thấp nhiệt đới/ bão. Do đó, trong những ngày tới diễn biến của áp thấp nhiệt đới/ bão được dự báo còn có diễn biến rất phức tạp, khả năng gây mưa lớn ở các tỉnh Trung Trung Bộ, Bắc Trung Bộ (mưa lớn do bão, bão kết hợp với không khí lạnh).

Ngoài ra, dự báo khoảng ngày 12-13/10, trên Biển Đông tiếp tục có khả năng xuất hiện thêm một cơn bão mới, cơn bão số 8.