Bão số 7 vừa đi qua, Biển Đông đón bão số 8, gió giật đến cấp 13

Giang Phạm

Do ảnh hưởng của bão số 8 Kompasu, từ 11/10, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 9 - 10, sau tăng lên cấp 11, giật cấp 13. Sóng biển cao từ 4 – 6m, biển động rất mạnh.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, rạng sáng 11/10, tâm bão Kompasu (bão số 8) cách đảo Luzon, Philippines 300 km về phía đông đông bắc, sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11 trong những giờ qua.

Ngày và đêm nay, bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, vận tốc 20-25km/h và mạnh thêm. Rạng sáng 12/10, tâm bão nằm ngay trên phía tây bắc đảo Luzong. Sức gió mạnh nhất cấp 9-10, giật cấp 12.

Dự báo đường đi của bão số 8. Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
Dự báo đường đi của bão số 8. Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Hình thái này sau đó đổi hướng, đi theo hướng tây để tiến vào Biển Đông với vận tốc 25 km/h. Rạng sáng 13/10, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 11, giật cấp 13.

Do ảnh hưởng của bão, sáng 11/10, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, giật cấp 13. Sóng biển cao 4-6 m. 

Ngày và đêm nay, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão. Ở Vịnh Bắc Bộ, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng kết hợp của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 7 với không khí lạnh nên ngày 11/10, Bắc Bộ tiếp tục mưa lớn với lượng phổ biến 40-80 mm. Riêng Phú Thọ, Hòa Bình, Yên Bái, Lào Cai, có nơi mưa trên 120 mm. Thời tiết trở lạnh kèm mưa dông, nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C.