Bắt 3 đối tượng, thu giữ 700kg ma túy đá: Ai là ông trùm?

Anh Đức Viễn Chinh/ Lao động

Liên quan đến vụ thu giữ 700kg ma tuý, trong số 5 đối tượng liên quan, 3 đối tượng đã bị bắt, 2 đối tượng còn lại bỏ trốn, trong đó có một người quốc tịch nước ngoài. Đối tượng người nước ngoài được lực lượng chức năng nhận định chính là ông trùm của đường dây ma túy khủng.

Thông tin từ Công an Nghệ An cho hay, lực lượng Ban chuyên án VA-319MT đang tiếp tục truy bắt 2 đối tượng bỏ trốn, trong đó có một đối tượng người nước ngoài.

Đây là chuyên án lớn, Ban chuyên án được thành lập từ tháng 3.2019. Sau một thời gian kiên trì đấu tranh, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 17.4, tại xóm 6, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), Ban chuyên án Công an Nghệ An đã phá thành công chuyên án, thu giữ hơn 700 kg ma túy.

Bắt 3 đối tượng, thu giữ 700kg ma túy đá: Ai là ông trùm? - Ảnh 1
Số bao tải chưa ma túy để ven đường có trọng lượng hơn 700kg.

Sau khi bắt giữ 3 đối tượng và 23 bao tải chứa ma túy đá, Ban chuyên án đã tiến hành khám xét kho hàng của Nguyễn Thị Tâm, trú tại xóm 1 xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An)

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 50 loa thùng, 50 bì cát tông và 1 cân đĩa loại 50kg. Đây là vật dụng các đối tượng dùng để cất giấu ma túy.

Công an Nghệ An đang tiến hành điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng còn lại.

Trước đó như Báo Lao Động đã thông tin, vào khoảng 10h sáng (17.4), người dân phát hiện nhiều bao tải vô chủ để bên đường QL48B, thuộc địa bàn xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu nên báo cáo lên cơ quan chức năng.

Đến 16h45, nguồn tin từ Công an Nghệ An xác nhận, số bao tải trên chứa ma túy đá.

Bắt 3 đối tượng, thu giữ 700kg ma túy đá: Ai là ông trùm? - Ảnh 2

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm đếm số lượng ma túy đã thu giữ.

Trong chiều 17.4, ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thuận (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), cho biết khoảng 2 ngày trước, người dân báo tin có một số bao tải chứa rác thải vứt ở khu vực cánh đồng muối của xã.  

Cho rằng các bao tải chỉ chứa rác thải bên trong do ai đó mang đến vứt bỏ, nên sáng 17.4, UBND xã Quỳnh Thuận đề nghị dùng dầu để đốt số bao “rác” này. Tuy nhiên, khi chưa kịp đốt thì công an đến kiểm tra các bao tải, sau đó đưa toàn bộ số bao này đi.

Tin Cùng Chuyên Mục