Bắt trộm gà lúc rạng sáng, chủ nhà bị đâm tử vong

Q.Tú

Nghi vấn hai thanh niên trộm gà, ông Ê hô hoán ngăn cản thì bị đâm tử vong.

Công an TP Châu Đốc (tỉnh An Giang) đang tạm giữ Nguyễn Đỗ Hùng Sơn và Lê Văn Đại, (18 tuổi, cùng ngụ tại khóm Châu Long 1, phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc) để điều tra về vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Bắt trộm gà lúc rạng sáng, chủ nhà bị đâm tử vong - Ảnh 1
Nguyễn Đỗ Hùng Sơn (áo thun) và Lê Văn Đại.

Thông tin ban đầu, khoảng 5h ngày 19/9, ông Trần Văn Ê (SN 1964, ngụ khóm Mỹ Thành, phường Vĩnh Mỹ)  phát hiện hai thanh niên đột nhập vào nhà bắt trộm gà.

Chủ nhà liền truy hô trộm, rồi dùng tay đánh kẻ gian thì bị một đối tượng đâm trúng ngực, gục xuống bất tỉnh.

Lúc này, em rể ông Ê là anh Huỳnh Văn Lâm nghe tiếng truy hô trộm chạy ra đuổi theo thanh niên đang vác 2 bao tải gà. Trong lúc giằng co, anh Lâm bị đâm vào vùng đùi phải.

Người em rể đã hô hoán mọi người đưa ông Ê vào bệnh viện cấp cứu nhưng bác sỹ xác định ông Ê đã tử vong. Nhận được tin báo, Đội cảnh sát hình sự Công an TP Châu Đốc đã huy động lực lượng truy bắt hai nghi phạm.

Sau hơn 3 giờ truy đuổi, lực lượng Công an bắt giữ được hai nghi phạm. Hiện vụ án đang được công an TP Châu Đốc điều tra, làm rõ. 

Tin Cùng Chuyên Mục