Bên trong bến xe lớn nhất Việt Nam sắp đi vào hoạt động

Theo Người đồng hành

Bến xe Miền Đông (TP HCM) đã được hoàn thiện những bước cơ bản để phục vụ người dân từ ngày 10/10. So với các bến xe cũ, bến xe miền Đông mới trang bị nhiều thiết bị hiện đại, như ghế chờ bằng sofa, hệ thống thông tin chỉ dẫn, thang máy di chuyển...

Bến xe miền Đông mới tại quận 9, TP HCM được xem là lớn nhất Việt Nam với diện tích 16 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng. Từ bến xe này, người dân có thể đi các tuyến xe cố định ra phía Bắc.
Bến xe miền Đông mới tại quận 9, TP HCM được xem là lớn nhất Việt Nam với diện tích 16 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng. Từ bến xe này, người dân có thể đi các tuyến xe cố định ra phía Bắc.
Dự kiến vào ngày 10/10, bến xe dự kiến đi vào hoạt động, phục vụ các tuyến xe cự ly 1.100 km trở lên, từ Quảng Trị trở ra phía Bắc qua Quốc lộ 1.
Dự kiến vào ngày 10/10, bến xe dự kiến đi vào hoạt động, phục vụ các tuyến xe cự ly 1.100 km trở lên, từ Quảng Trị trở ra phía Bắc qua Quốc lộ 1.
Bên trong bến xe lớn nhất Việt Nam sắp đi vào hoạt động - Ảnh 1
Công trình gồm khu A là bến bãi, công trình công cộng (chiếm hơn 76% tổng diện tích); khu B trạm xe buýt (cao 2 tầng); khu C kho trung chuyển và giao dịch hàng hóa (cao 5 tầng); khu D thương mại dịch vụ (cao 15 tầng). Riêng nhà ga được xây dựng với kết cấu gồm 2 tầng hầm và 4 tầng nổi.
Công trình gồm khu A là bến bãi, công trình công cộng (chiếm hơn 76% tổng diện tích); khu B trạm xe buýt (cao 2 tầng); khu C kho trung chuyển và giao dịch hàng hóa (cao 5 tầng); khu D thương mại dịch vụ (cao 15 tầng). Riêng nhà ga được xây dựng với kết cấu gồm 2 tầng hầm và 4 tầng nổi.
Khu vực nhà chờ rộng rãi với ghế ngồi sofa và ghế sắt thông dụng...
Khu vực nhà chờ rộng rãi với ghế ngồi sofa và ghế sắt thông dụng...
Bên trong bến xe lớn nhất Việt Nam sắp đi vào hoạt động - Ảnh 2
Khu vực bán vé được đánh số thứ tự cho từng nhà xe, kèm với các màn hình lớn thể hiện giá vé, lộ trình chuyến xe.
Khu vực bán vé được đánh số thứ tự cho từng nhà xe, kèm với các màn hình lớn thể hiện giá vé, lộ trình chuyến xe.
Quầy thông tin, trợ giúp và hướng dẫn hành khách cũng được sắp xếp tại sảnh chính.
Quầy thông tin, trợ giúp và hướng dẫn hành khách cũng được sắp xếp tại sảnh chính.
Hành khách có thể sử dụng thang bộ và thang máy để di chuyển giữa các tầng lầu.
Hành khách có thể sử dụng thang bộ và thang máy để di chuyển giữa các tầng lầu.
Bên trong bến xe lớn nhất Việt Nam sắp đi vào hoạt động - Ảnh 3
Bên trong bến xe lớn nhất Việt Nam sắp đi vào hoạt động - Ảnh 4
Mặt tường phía trước, sau và tầng mái được thiết kế lắp đặt kính trong suốt.
Mặt tường phía trước, sau và tầng mái được thiết kế lắp đặt kính trong suốt.
Hầm giữ xe B1, B2 có diện tích 11.600 m2, được bố trí nhiều quạt thông gió và thiết bị phòng cháy chữa cháy. 
Hầm giữ xe B1, B2 có diện tích 11.600 m2, được bố trí nhiều quạt thông gió và thiết bị phòng cháy chữa cháy. 

Link bài gốc

Tin Cùng Chuyên Mục