Bộ Xây dựng rà soát các dự án tâm linh để báo cáo Thủ tướng trong tháng 12

Giang Phạm

Pháp luật chưa có quy định rõ ràng về việc phân định khu du lịch tâm linh thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng, hay hoạt động tôn giáo tín ngưỡng kết hợp phục vụ phát triển du lịch...

Báo cáo thực hiện nghị quyết Quốc hội về giám sát chuyên đề trong lĩnh vực xây dựng, Bộ Xây dựng cho biết đang rà soát quy hoạch xây dựng các công trình tâm linh kết hợp với du lịch sinh thái để báo cáo Thủ tướng trước thời hạn tháng 12/2020.

Trước đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ, ngành liên quan đánh giá thực tiễn, đề xuất điều chỉnh bổ sung quy định pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành đối với các loại dự án tâm linh. 

Báo cáo của Bộ Xây dựng đề cập, một số địa phương xây dựng nhiều công trình tôn giáo, tín ngưỡng được xây mới, cải tạo nâng cấp các khu, điểm du lịch để phục vụ nhu cầu tâm linh của người dân, góp phần phát triển du lịch. Tuy nhiên, Bộ nhấn mạnh pháp luật chưa có quy định rõ ràng về việc phân định khu du lịch tâm linh thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng, hay hoạt động tôn giáo tín ngưỡng kết hợp phục vụ phát triển du lịch...

Pháp luật hiện hành cũng chưa có quy định về khái niệm công trình tâm linh mà mới chỉ có quy định về công trình tôn giáo, tín ngưỡng. 

Bộ Xây dựng cho biết, từ năm 2012 đã thẩm định và trình Thủ tướng phê duyệt 9 nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia và 3 quy hoạch xây dựng bảo tồn, tôn tạo khu di tích. Trong đó có 5 khu định hướng phát triển gắn với khai thác giá trị lịch sử, văn hóa tâm linh như khu du lịch Tràng An, khu du lịch Núi Bà Đen, khu du lịch Mẫu Sơn, khu di tích Cổ Loa và khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

Tin Cùng Chuyên Mục