Các 'sếp lớn' Hoa Sen lãi tiền tỷ sau một tháng bắt đáy giá cổ phiếu

Theo Quang Thắng/Zing

Tính từ giá mua vào trước Tết của các lãnh đạo tập đoàn Hoa Sen, giá cổ phiếu HSG đã tăng 30-40% giúp này các vị này thu về hàng tỷ đồng tiền lãi chỉ trong thời gian ngắn.

Cổ phiếu HSG của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen HSG+0.39% đang khiến giới đầu tư bất ngờ khi tăng giá liên tục trong những phiên giao dịch sau Tết Nguyên đán 2019.

Trước Tết Nguyên đán (trước ngày 1/2), cổ phiếu này chỉ giao dịch trong khoảng 6.300-6.800 đồng/cổ phiếu, vùng giá thấp nhất trong 6 năm trở lại đây. Tuy nhiên, từ khi thị trường mở cửa trở lại sau đợt nghỉ Tết kéo dài 9 ngày, cổ phiếu HSG đã tăng tới 30-40% thị giá, trong đó có 4 phiên tăng trần với khối lượng giao dịch cao đột biến.

Điều đặc biệt ở chỗ đà tăng này của Hoa Sen không đến từ các thông tin liên quan tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Thông tin duy nhất liên quan tới cổ phiếu HSG chính là loạt lãnh đạo cấp cao tại đây đang cùng nhau mua vào lượng lớn cổ phiếu.

Đáng chú ý, thời điểm các lãnh đạo doanh nghiệp này mua vào, cổ phiếu HSG đang ở vùng giá rất thấp nhưng ngay khi loạt lãnh đạo này hoàn tất giao dịch mua, HSG đã tăng một mạch vài chục phần trăm cho tới nay.

Các 'sếp lớn' Hoa Sen lãi tiền tỷ sau một tháng bắt đáy giá cổ phiếu - Ảnh 1
 

Cụ thể, hồi đầu tháng 1, ông Trần Ngọc Chu, Phó chủ tịch thường trực HĐQT, đã mua vào 500.000 cổ phiếu HSG trong ngày 3/1 và 4/1. Cũng trong thời gian này, ông Trần Quốc Trí, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, đã mua 380.000 cổ phiếu.

Từ ngày 10/1 đến 25/1, ông Hồ Thanh Hiếu, Phó tổng giám đốc, cũng đã mua vào 250.000 cổ phiếu doanh nghiệp thông qua các giao dịch khớp lệnh. Trước đó, vị này chỉ nắm giữ 192.500 cổ phiếu HSG, sau giao dịch, ông Hiếu đã nâng sở hữu của mình tại Hoa Sen lên 442.500 cổ phiếu, tương đương 0,12% vốn điều lệ.

Cũng từ 21/1 đến 31/1, Phó tổng giám đốc Trần Quốc Phẩm cũng đã mua vào thành công 300.000 cổ phiếu HSG.

Hàng loạt lãnh đạo khác tại Hoa Sen cũng đã mua vào thành công hàng chục nghìn cổ phiếu trong thời điểm thị giá HSG ở mức giá thấp nhất 6 năm qua, như ông Lê Vũ Nam, Trưởng ban kiểm toán nội bộ, mua 98.010 cổ phiếu; ông Lê Đình Hạnh, Thành viên Ban kiểm toán nội bộ, mua 225.700 cổ phiếu; hay ông Bùi Thanh Tâm, Phụ trách quản trị, đã mua 302.600 cổ phiếu... Tất cả giao dịch đều diễn ra trước tháng 1 năm nay.

Sau khi quay trở lại giao dịch sau kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày, HSG đã tăng một mạch 30-40% thị giá so với thời điểm các lãnh đạo này mua vào. Tính theo giá thị trường, các lãnh đạo Tập đoàn Hoa Sen và người thân mua vào cổ phiếu dịp trước Tết đã lời hàng tỷ đồng chỉ trong chưa đầy một tháng nắm giữ.

Các 'sếp lớn' Hoa Sen lãi tiền tỷ sau một tháng bắt đáy giá cổ phiếu - Ảnh 2
 

Như trường hợp của ông Trần Ngọc Chu đã mua vào 500.000 cổ phiếu HSG trong ngày 3/1 và 4/1, thị giá HSG khi đó vào khoảng 6.200 đồng/cổ phiếu. Với mức giá hiện tại lên tới 8.780 đồng/cổ phiếu, tính ra, vị phó chủ tịch này đã lãi gần 1,3 tỷ đồng.

Trong khi đó, với 380.000 cổ phiếu gom được cùng thời điểm này, CEO Trần Quốc Trí cũng đã lãi xấp xỉ 1 tỷ đồng.

Hiện tại, HSG đang được giao dịch với giá 8.850 đồng/cổ phiếu, tăng 3,9% thị giá so với chốt phiên hôm qua. Đây cũng trở thành cổ phiếu có đà tăng giá mạnh nhất kể từ khi thị trường giao dịch trở lại sau đợt nghỉ Tết.

Trong năm 2018 trước đó, đây là một trong những cổ phiếu khiến giới đầu tư thất vọng nhất khi mất tới hơn 70% giá trị trong năm. Từ mức giá xấp xỉ 24.000 đồng/cổ phiếu hồi đầu năm 2018, cuối năm, cổ phiếu này chỉ còn duy trì mức trên 6.000 đồng, khiến hầu hết nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu này đều thua lỗ trong năm 2018.

Hiện tại, các lãnh đạo Hoa Sen vẫn tiếp tục gom vào cổ phiếu khi 3 phó tổng giám đốc tại đây bao gồm ông Nguyễn Minh Khoa, Nguyễn Ngọc Huy và Vũ Văn Thanh đăng ký mua vào mỗi người 150.000 cổ phiếu, thời gian giao dịch đều từ ngày 26/2 đến 27/3.

Tin Cùng Chuyên Mục