Centana Thủ Thiêm: Căn hộ dành cho doanh nhân

Phạm Văn

Dự án Centana Thủ Thiêm do Công ty CP Đầu tư Bất động sản Rio Land phát triển được coi là điểm nhấn trong thời gian gần đây về mô hình căn hộ officetel.

Centana Thủ Thiêm: Căn hộ dành cho doanh nhân - Ảnh 1
Phối cảnh dự án Centana Thủ Thiêm

Officetel, căn hộ văn phòng, hay còn gọi là căn hộ dành cho doanh nhân đang được nhiều doanh nghiệp khai thác triệt để tại các dự án căn hộ cao cấp.

Loại hình này, theo các chuyên gia bất động sản là khá tiềm năng tại các thành phố lớn, đặc biệt là TP.HCM, nơi ngày càng nhiều doanh nghiệp được thành lập.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM ( Horea) cho biết, Officetel được khởi đầu ở TP.HCM sau đó được đưa vào luật nhà ở. Đây là mô hình căn hộ vừa là nhà ở, vừa là văn phòng làm việc, tiết kiệm và năng động, đáp ứng đúng nhu cầu của doanh nhân trong nước, và các nhà đầu tư nước ngoài mới đến Việt Nam.

Riêng về dự án Centana Thủ Thiêm, nơi được đầu tư hơn 200 căn hộ officetel, Tổng giám đốc Công ty Rio Land, bà Trương Thị Ngọc Trinh chia sẻ, dự án hướng đến đối tượng khách hàng là doanh nhân trẻ nên chủ đầu tư chú trọng tới thiết kế trẻ trung, các phân khu chức năng bố trí hợp lý từ trong ra ngoài. Hầu hết căn hộ đều có phòng đa chức năng, cư dân dễ dàng bố trí thành phòng đọc sách, phòng làm việc hay là phòng ngủ tạm thời khi có khách.

Với mô hình căn hộ doanh nhân cao cấp, Centana Thủ Thiêm được trang bị các tiện nghi đặc biệt như phòng họp chuẩn khách sạn 5 sao, dịch vụ booking, bộ phận lễ tân, các thiết bị phục vụ công việc như photocopy, máy in... phụ vụ tối đa nhu cầu văn phòng cho các doanh nghiệp, doanh nhân.

"Đó không chỉ là nơi để ở mà còn là nơi hỗ trợ tích cực cho các công việc hằng ngày của doanh nhân và sau cùng là hướng tới việc tạo nên một cộng đồng những doanh nhân trẻ có sự liên kết chặt chẽ. Dự án này không chỉ là công việc kinh doanh mà còn là đóng góp của chúng tôi dành cho xã hội nhằm tôn vinh những doanh nhân trẻ, năng động", đại diện chủ đầu tư nói.

Centana Thủ Thiêm nằm ở vị trí giao nhau của 5 trục đường chính gồm Mai Chí Thọ, Lương Định Của, Nguyễn Thị Định, cao tốc Long Thành - Dầu Giây và đường Song hành... Từ đây, các khách hàng có thể nhanh chóng di chuyển đến trung tâm quận 1 (khoảng 5 phút), đến sân bay (khoảng 20 phút) hoặc đến Vũng Tàu, các tỉnh miền Tây, miền Đông một cách thuận tiện....

Dự kiến, trong sự kiện giới thiệu về Centana Thủ Thiêm vào ngày 26/11 tới, dự án sẽ được ra mắt với mức giá phù hợp.

Ngoài ra, các phương thức thanh toán ưu đãi cho người mua với mức chi trả từ 2% trên tổng giá trị căn hộ mỗi tháng cũng sẽ được áp dụng.

Tin Cùng Chuyên Mục