Chỉ tính riêng 8 phiên giao dịch trước khi Bloomberg đưa tin Vinfast sắp IPO tại Mỹ, khối ngoại đã mua ròng 800 tỷ đồng cổ phiếu VIC

Quỳnh Chi

Tính từ đầu tháng 4 đến nay, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng lên đến hơn 6,6 triệu cổ phiếu VIC tương đương giá trị xấp xỉ 800 tỷ đồng.

Theo nguồn tin đã đưa từ Bloomberg, Công ty cổ phần Vingroup (mã CK: VIC) đang xem xét đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Mỹ ngay trong quý này đối với đơn vị ô tô VinFast. Lần IPO này có thể huy động được khoảng 2 tỷ USD. 

Lần phát hành này nếu thuận lợi thậm chí có thể thu về tới 3 tỷ USD và giá trị vốn hóa mà công ty hướng đến tối thiểu là 50 tỷ USD.

Nếu đúng theo ước tính, với 2 tỷ USD thu hút được trong lần IPO này, VinFast sẽ trở thành công ty Việt Nam có thương vụ IPO lớn nhất trong lịch sử (vượt qua thương vụ IPO của Vinhomes với 1,4 tỷ USD trong năm 2018).

Đồng thời, VinFast cũng sẽ trở thành nhà sản xuất ô tô đầu tiên tại Việt Nam được niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ.

Ngay trước khi Bloomberg công bố thông tin “bom tấn” trên vào chiều tối hôm nay 12/4, trong sáng và chiều cùng ngày, nhà đầu tư nước ngoài tại thị trường Việt Nam đã tỏ ra rất nhạy bén khi mua ròng 860.000 cổ phiếu VIC với giá trị tương ứng gần 105 tỷ đồng ngay trong phiên ngày 12/4.

Tính xa hơn từ đầu tháng 4 đến nay, chỉ qua 8 phiên giao dịch, khối ngoại đã mua ròng cổ phiếu VIC lên đến hơn 6,6 triệu đơn vị, tương đương giá trị xấp xỉ 800 tỷ đồng.

Giao dịch tích cực từ khối ngoại là một trong những động lực quan trọng đẩy cổ phiếu VIC liên tục tăng mạnh trong thời gian gần đây.

Kết thúc phiên 12/4, cổ phiếu này ghi nhận mức tăng ấn tượng 5,7% lên 132.000 đồng/cổ phiếu, cao nhất kể từ khi niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam vào ngày 19/9/2007.

Mức đỉnh trước đây của cổ phiếu VIC là 126.100 đồng/cổ phiếu, thiết lập vào ngày 22/8/2019.

Đà tăng giá của cổ phiếu VIC đẩy vốn hóa của Vingroup tăng mạnh, vượt 422.465 tỷ đồng (xấp xỉ 18,3 tỷ USD).

Trong đó, gia đình ông Phạm Nhật Vượng đang sở hữu gần 1,2 tỷ cổ phiếu VIC có giá trị tương đương 158.400 tỷ đồng (6,9 tỷ USD). Số tài sản này chưa bao gồm cổ phần tại các công ty khác.

Tin Cùng Chuyên Mục