Chiếc Rolls Royce Phantom siêu sang của Kim Jong-un có gì đặc biệt?

Theo Đăng Nguyễn/Dân Việt

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gây chú ý trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ở Bình Nhưỡng, hình ảnh chiếc xe sang Rolls Royce Phantom.

Chiếc Rolls Royce Phantom siêu sang của Kim Jong-un có gì đặc biệt? - Ảnh 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp đi xe sang Rolls Royce đến gặp Ngoại trưởng Mỹ.

Theo The Drive, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã sử dụng chiếc Mercedes S600 Pullman Guard trong các chuyến công du trong nước và quốc tế liên tục trong thời gian qua. Nhưng dường như ông Kim đã thay thế chiếc S-600 quen thuộc bằng mẫu xe sang Rolls Royce Phantom đến từ Anh.

Được biết, ông Kim là người đặc biệt đam mê xe cộ và máy bay kể từ khi còn du học ở Thụy Sĩ. Không phải ngẫu nhiên mà Tổng thống Mỹ Donald Trump mời ông Kim xem nội thất chiếc siêu xe Quái thú, khi hai nhà lãnh đạo họp thượng đỉnh ở Singapore hồi tháng 6.

Sự xuất hiện của chiếc Rolls Royce Phantom kéo dài trục cơ sở EWB ở Triều Tiên cho thấy, ông Kim vẫn mua được những chiếc xe sang đắt tiền nhất thế giới, bất chấp cấm vận từ Liên Hợp Quốc.

Việc ông Kim cố ý để lộ chiếc Rolls Royce trước mắt Ngoại trưởng Mỹ, có thể là ý đồ thể hiện sự vươn lên của Triều Tiên trong bối cảnh bị cấm vận, trừng phạt nặng nề.

Chiếc Rolls Royce Phantom siêu sang của Kim Jong-un có gì đặc biệt? - Ảnh 2

Một chiếc Mercedes của ông Kim được trưng dụng để đón tiếp Ngoại trưởng Mỹ ở sân bay Bình Nhưỡng.

The Drive đánh giá, nhiều khả năng chiếc Rolls Royce Phantom mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un sử dụng là phiên bản đặc biệt, đã được chỉnh sửa và không giống với bất kỳ một chiếc Phantom nào khác trên thế giới.

Rolls-Royce Phantom trục cơ sở kéo dài EWB tiêu chuẩn có giá khoảng 530.000 USD, được trang bị bộ mâm 7 chấu lớn làm từ hợp kim mạ chrome sáng, toàn bộ hệ thống đèn pha sử dụng công nghệ LED.

Rolls-Royce Phantom EWB sử dụng động cơ V12, dung tích 6.75L kết hợp hộp số tự động 8 cấp. Xe có công suất tối đa 453 mã lực tại 5.350 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 720 Nm tại 3.500 vòng/phút. Mẫu xe sang đến từ Anh có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,1 giây, tốc độ tối đa đạt 240 km/giờ.

Chiếc Rolls Royce Phantom siêu sang của Kim Jong-un có gì đặc biệt? - Ảnh 3

Một chiếc Rolls Royce Phantom EWB cùng loại với chiếc xe xuất hiện ở Triều Tiên.

Ở Việt Nam, nhiều đại gia giàu có đã sở hữu những chiếc Rolls Royce Phantom chính hãng, với giá không dưới 50 tỷ đồng. Được biết, hầu như chỉ có đại gia có tuổi mới lựa chọn xe sang của Rolls Royce, bởi họ phải có gia tài lớn hơn nhiều so với số tiền bỏ ra để sở hữu một chiếc xe như vậy.

Một trong những tính năng độc đáo trên chiếc Phantom của ông Kim được đồn đoán là khả năng chống đạn, biến mẫu xe sang này thành một pháo đài thực thụ. Với khoản đầu tư thêm 200.000 USD, chiếc Phantom đủ sức chống đạn súng máy, súng trường cỡ 7.62mm.

Khách hàng đặt mua xe sang của hãng Rolls Royce thường tự lựa chọn màu sắc từ nội thất đến ngoại thất, chất liệu da và các tiện ích khác để phù hợp với cá tính riêng. Và rất có thể chiếc Phantom của ông Kim cũng như vậy.

Chiếc Rolls Royce Phantom siêu sang của Kim Jong-un có gì đặc biệt? - Ảnh 4

Ông Kim có thể đã nâng cấp nhiều tính năng so với chiếc Phantom tiêu chuẩn, bao gồm khả năng chống đạn.

Giới chuyên gia đồn đoán, ông Kim có thể chỉ dùng chiếc Rolls-Royce Phantom  trong các chuyến đi trong nước, thậm chí là chỉ di chuyển ở Bình Nhưỡng. Không rõ liệu ông Kim có mang chiếc Phantom đi nước ngoài trong các chuyến công du trong tương lai hay không.

The Drive nhận ra một trong những chiếc S-600 Pullman Guard của ông Kim nằm trong đoàn đón tiếp Ngoại trưởng Mỹ ở sân bay Bình Nhưỡng. Điều này cho thấy ông Kim có thể không còn coi mẫu xe sang của Mercedes là phương tiện di chuyển chính.

Cuối cùng, The Drive đánh giá ông Kim có thể đã lựa chọn Rolls Royce Phantom bởi mẫu xe sang này rất hiếm có trên thế giới. Chỉ có khoảng 10.000 chiếc Phantom được sản xuất trong giai đoạn 2013-2017. Và một phiên bản đặc biệt có khả năng chống đạn như của ông Kim thì lại càng hiếm.

Giới quan sát đánh giá đây là cơ hội để cơ quan tình báo các nước tìm hiểu xem Triều Tiên mua chiếc Phantom bằng cách nào. Bởi nếu ông Kim mua được chiếc Phantom phiên bản đặc biệt thì Bình Nhưỡng cũng có thể dễ dàng lách cấm vận với các mặt hàng khác.

Tin Cùng Chuyên Mục