"Chiến dịch vỉa hè": Ông Hải không bỏ cuộc!

Phước Tuấn/ Zing.vn

“Nhân dân đang ủng hộ, trông chờ vào chính quyền mà tôi chùn bước thì đâu còn xứng đáng là người cán bộ, Đảng viên nữa?”, ông Hải nhấn mạnh với Zing.vn.

Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1, sẽ tiếp tục xuống hiện trường trực tiếp kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè trong những ngày tới. Ảnh: Tùng Tin/ Zing.vn
Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1, sẽ tiếp tục xuống hiện trường trực tiếp kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè trong những ngày tới. Ảnh: Tùng Tin/ Zing.vn

Theo thông tin Zing.vn mới cập nhật, 3 ngày qua, người dân Sài Gòn không thấy ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND Quận 1, trực tiếp đi kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè.

Ngày 3/3, trao đổi với Zing.vn, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết hiện lãnh đạo các phường đang làm tốt nên lực lượng quận mấy ngày qua không phải xuống hiện trường kiểm tra. Thời gian tới, lãnh đạo quận vẫn sẽ trực tiếp kiểm tra công tác lập lại trật tự đô thị tại nhiều tuyến đường trung tâm Sài Gòn. 

“Nhân dân đang ủng hộ, trông chờ vào chính quyền mà tôi chùn bước thì đâu còn xứng đáng là người cán bộ, Đảng viên nữa?”, ông Hải nhấn mạnh.

Cũng theo ông Đoàn Ngọc Hải, tuần qua rất nhiều người dân tự giác tháo dỡ, đập bỏ các bậc thềm, bảng quảng cáo sau khi lãnh đạo các phường nhắc nhở, đó là một tín hiệu tốt trong việc lập lại trật tự đô thị. 

Chiều 2/3, trên tuyến đường Võ Văn Kiệt (phường Cầu Ông Lãnh) nhiều nhà dân đã chủ động đập bỏ, tháo dỡ các bậc thềm lấn chiếm vỉa hè. 

“Mấy ngày trước công an phường có xuống phát thông báo, vận động người dân tháo dỡ các bậc thềm, hàng rào, biển quảng cáo lấn chiếm vỉa hè. Bản thân mình cảm thấy việc làm này hợp lý nên xin ý kiến chủ nhà cho tháo dỡ bậc thềm, và mua xi măng, cát về trám lại”, người đang thuê nhà số 220 Võ Văn Kiệt nói.

Cũng trên đường Võ Văn Kiệt, có thêm 3 chủ nhà đã tháo dỡ các bậc thềm lấn chiếm vỉa hè.  Anh Lê Văn Khánh (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1) nói: “Thành phố quyết tâm dẹp vỉa hè là hợp lý, người dân chúng tôi ủng hộ. Vì thế tôi tự giác đập bỏ, sửa lại bậc thềm lùi vào trong đúng quy định”.

Trước đó, nhiều hộ gia đình trên đường Trần Đình Xu, Cống Quỳnh (phường Nguyễn Cư Trinh) cũng tháo dỡ các bậc thềm lấn chiếm vỉa hè. 

Tính đến ngày 3/3, sau 1 tháng ra quân lập lại trật tự đô thị, quận 1 đã lập biên bản, xử phạt hơn 1.100 trường hợp lấn chiếm vỉa hè, xả rác nơi công cộng, đậu xe dưới lòng đường..., thu ngân sách hơn 600 triệu đồng.

(Tiêu đề bài viết do Doanhnhan.vn đặt lại)