Chốt phiên cuối tuần, vàng rời đỉnh một tháng vì USD phục hồi

Giang Phạm

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng, giá trị đồng USD phục hồi khiến vàng thế giới quay đầu giảm, giao dịch tại 1.812 USD/ounce.

Chốt phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng thế giới quay đầu giảm nhẹ, cách xa đỉnh một tháng mà kim loại quý vừa thiết lập ở phiên trước.

Vàng đi xuống không chỉ do lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng, giá trị đồng USD phục hồi mà còn bởi thị trường thiếu nhu cầu mua vào từ các nhà đầu tư ETF. Hiện mỗi ounce vàng thế giới giao dịch trên sàn Hong Kong niêm yết tại 1.812 USD.

Dù đi xuống nhưng lạm phát tăng cao vẫn giúp giá vàng duy trì trên mốc 1.800 USD/ounce. Tính cả tuần, giá vàng tăng được 0,2%, đánh dấu tuần tăng thứ tư liên tiếp.

Tính cả tuần, giá vàng tăng được 0,2%, đánh dấu tuần tăng thứ tư liên tiếp.
Tính cả tuần, giá vàng tăng được 0,2%, đánh dấu tuần tăng thứ tư liên tiếp.

Đồng USD tăng khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua bằng ngoại tệ khác. Chỉ số USD, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền khác trong rổ tiền tệ, tăng 0,1% lên 92,72 điểm.

Giới chuyên gia nhận định, vàng không thể hưởng lợi từ sự suy yếu của lợi suất thực của Mỹ. Điều này gợi ý rằng vàng vẫn dễ bị tác động bởi một đợt giảm giá nữa trong trung hạn.

Theo ông Alex Kuptsikevich, những người mua vàng đang thể hiện rõ tâm lý thận trọng hoặc đơn giản, động lực mua của họ không còn được như trước. Về cơ bản, xu thế được định hình bởi chính sách tiền tệ nới lỏng của các ngân hàng trung ương dẫn đầu bởi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Trong phiên điều trần mới nhất, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã trấn an giới đầu tư, và tiết lộ sẽ duy trì chính sách tiền tệ thích ứng, theo đó giúp giá vàng lên cao nhất trong một tháng hôm 15/7.

Vàng thế giới đi xuống khiến vàng trong nước biến động trái chiều. Vàng miếng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn hiện giao dịch tại 56,85 - 57,52 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng ở chiều mua. 

Tăng 50.000 đồng ở chiều mua và giảm 50.000 đồng ở chiều bán, hiện giá vàng Doji giao dịch tại 56,8 - 57,45 triệu đồng/lượng.  

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay vẫn giữ nguyên ở mức 23.192 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 22.975 - 23.838 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, tỷ giá giao dịch ghi nhận mốc 22.830 - 23.060 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 22.945 - 23.135 đồng/USD.

Tin Cùng Chuyên Mục