Chủ tịch PNJ chuyển nhượng 700 tỷ đồng cổ phiếu cho con gái

Sau khi chuyển nhượng, gia đình của bà Cao Thị Ngọc Dung có tới 4 người là cổ đông tại PNJ, nắm 14,78% vốn.

Cao Thị Ngọc Dung, chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đá quý Phú Nhuận (mã CK: PNJ) thông báo đã bán 9,2 triệu cổ phiếu PNJ vào ngày 8/1 cho con gái là Trần Phương Ngọc Hà.

Cụ thể, bà Dung thông báo đăng ký bán 9,2 triệu cổ phiếu PNJ với mục đích nhu cầu cá nhân. Giao dịch thực hiện từ ngày 8/1 đến ngày 4/2. Tuy nhiên ngay ngày đầu tiên mở bán con gái bà Dung công bố đã hoàn tất đăng ký mua theo phương thức giao dịch thỏa thuận.

Kết phiên ngày 8/1 ghi nhận cổ phiếu PNJ chốt ở mức 82.400 đồng/cổ phiếu. Ước tính giá trị sang nhượng bà Dung cho con gái khoảng hơn 700 tỷ đồng.

Trước giao dịch, bà Dung sở hữu hơn 20,5 triệu cổ phần, chiếm 9,05% vốn diều lệ. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của bà giảm xuống còn 5,01%. Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Trần Ngọc Phương Hà sẽ từ 0% tăng lên 4,04%.

Bà Cao Thị Ngọc Dung là người đại diện theo pháp luật đồng thời là Chủ tịch HĐQT của PNJ. Hai người con gái khác của bà Dung hiện cũng đang nằm trong cơ cấu cổ đông của PNJ, gồm bà Trần Phương Ngọc Giao (tỷ lệ sở hữu 3,19%), bà Trần Phương Ngọc Thảo (2,54%). 

Tin Cùng Chuyên Mục