Chủ tịch Thaco được đề cử vào HĐQT công ty nông nghiệp của bầu Đức

Quỳnh Chi

Tỷ phú Trần Bá Dương hiện nắm giữ gần 51 triệu cổ phiếu của HNG, là cổ đông cá nhân lớn nhất của công ty này.

Công ty Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, mã CK: HNG) vừa thông báo về việc nhóm cổ đông lớn nắm giữ 423 triệu cổ phiếu HNG, tương ứng 32,59% vốn, đề cử nhân sự vào vị trí HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025, sẽ được thông qua trong ĐHCĐ bất thường ngày 8/1 tới.

Cụ thể, ông Trần Bá Dương và ông Trần Bảo Sơn được đề cử vào HĐQT, còn ông Bùi Minh Khoa vào Ban kiểm soát. Ba nhân sự mới sẽ thay thế cho các ông Đỗ Xuân Diện, Võ Trường Sơn, Nguyễn Quang Anh trong HĐQT và ông Lê Hồng Phong ở Ban kiểm soát đã có đơn từ nhiệm trước đó.

Ông Trần Bá Dương sinh năm 1960, hiện đang giữ vị trí Chủ tịch HĐQT của một loạt tập đoàn và công ty lớn: Ô tô Trường Hải (Thaco), Công ty cổ phần Địa ốc Đại Quang Minh, Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (Thagrico), Công ty Sản xuất Heo giống và Thức ăn Chăn nuôi Việt Đan. Số cổ phiếu tại HNG mà ông Dương đang nắm giữ trực tiếp là 50,76 triệu đơn vị.

Ông Trần Bảo Sơn sinh năm 1973 là Tổng giám đốc Thagrico, còn Ông Bùi Minh Khoa sinh năm 1982, là Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ cho Thaco. Ông Sơn và ông Khoa không sở hữu cổ phần nào tại HNG.

Tới thời điểm hiện tại, HĐQT chỉ còn 3 thành viên bao gồm ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, bà Võ Thị Mỹ Hạnh và ông Nguyễn Hoàng Phi là thành viên HĐQT và kế toán trưởng. Cổ phần của công ty này hiện nằm chủ yếu trong tay hai nhóm cổ đông, trong đó, nhóm Hoàng Anh Gia Lai nắm khoảng 44,8% và nhóm cổ đông lớn khác có liên quan tới Thaco nắm 32,59%. 

Ngoài vấn đề nhân sự, đại hội bất thường lần này của HAGL Agrico còn dành thời gian thảo luận về kế hoạch tìm kiếm đối tác chiến lược để hoán đổi nợ, đồng thời huy động thêm vốn cho hoạt động kinh doanh. 

Tin Cùng Chuyên Mục