Chuyên gia dự đoán Apple có thể bán ra 1,5 triệu xe điện vào năm 2030

Như Quỳnh

Dự kiến Apple sẽ thu về thêm 75 tỷ USD và tăng gấp đôi tốc độ tăng trưởng hàng năm nhờ kinh doanh ô tô điện.

Công ty đầu tư Bernstein dự đoán nếu Apple ra mắt thành công dòng xe điện của riêng mình vào năm 2025, tập đoàn có thể đạt doanh số 1,5 triệu xe vào năm 2030. 

Vào tháng 4 năm nay, đích thân CEO Tim Cook đã xác nhận rằng Apple đang nghiên cứu sản xuất ô tô điện. Ảnh: Apple
Vào tháng 4 năm nay, đích thân CEO Tim Cook đã xác nhận rằng Apple đang nghiên cứu sản xuất ô tô điện. Ảnh: Apple

Bernstein tiết lộ thêm rằng doanh số bán ô tô điện có thể giúp Apple thu về thêm 75 tỷ USD và tăng gấp đôi tốc độ tăng trưởng hàng năm. Mặc dù gã khổng lồ công nghệ Mỹ chưa chính thức công bố kế hoạch sản xuất xe hơi, nhiều nguồn tin khẳng định Apple đã triển khai dự án xe điện gọi là "Titan Project" trong nhiều năm. 

"Việc ra mắt xe điện thành công sẽ biến Apple trở thành một đối thủ đáng gờm, với giá trị vốn hóa lớn trong ngành công nghiệp ô tô", trưởng nhóm phân tích tại Bernstein, ông Arndt Ellinghorst nói với CNBC. 

Cũng theo Bernstein, hiếm lĩnh vực nào tiềm năng đủ lớn để tác động lên tài chính Apple như ngành ô tô điện. Thị trường ô tô toàn cầu hiện được định giá hơn 2.000 tỷ USD, trong đó xe điện chiếm 162,34 tỷ USD (tính đến năm 2019).

Công ty nghiên cứu toàn cầu Allied Market Research dự đoán thị trường xe điện sẽ tăng trưởng với tốc độ 22,6% mỗi năm và đạt mốc 802,81 tỷ USD vào năm 2027. 

Từ đầu năm 2021 đã có nhiều tin đồn về việc Apple đầu tư 3,6 tỷ USD cho nhà sản xuất ô tô nổi tiếng Hyundai để cùng chế tạo mẫu xe iCar. Tờ DongA Ilbo (Hàn Quốc) đưa tin, Apple đặt mục tiêu ban đầu sản xuất 100.000 xe mỗi năm và dần nâng công suất tối đa lên 400.000 chiếc. 

Hồi năm 2017, Apple đã nộp bằng sáng chế xe điện iCar. Bản phác thảo cho thấy dòng xe do Apple thiết kế chỉ mất 18 phút để sạc pin từ 0 lên mức 80%, đi được quãng đường tối đa 500 km cho mỗi lần sạc và có thể đạt tốc độ tối đa 257 km/h.

Tin Cùng Chuyên Mục