Cổ đông đại diện 94% vốn tham dự, phiên họp thường niên năm 2020 của Eximbank vẫn bất thành

Quỳnh Chi

Các cổ đông đại diện hơn 94% vốn của Eximbank đã tham gia trong phiên họp sáng nay, nhưng đại hội không thể tổ chức do không thể thông qua quy chế. Nhóm cổ đông lớn liên tục chất vấn về việc tổ chức đại hội.

Sáng nay (26/4), phiên họp thường niên năm 2020 của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) được tổ chức lại vào sáng nay (26/4) tại Hà Nội.

Phiên họp thường niên năm 2020 (lần 3) của Eximbank tổ chức sáng 26/4 tại Hà Nội. Ảnh: Doanhnhan.vn
Phiên họp thường niên năm 2020 (lần 3) của Eximbank tổ chức sáng 26/4 tại Hà Nội. Ảnh: Doanhnhan.vn

Theo điều lệ của Eximbank, cuộc họp lần 3 sẽ được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà ĐHĐCĐ lần thứ nhất có thể phê chuẩn. Dù vậy, các cổ đông đại diện hơn 94% vốn điều lệ ngân hàng đã có mặt. Đây là tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay khiến một cổ đông đặt câu hỏi về tính xác thực của số liệu, khi những lần tổ chức trước có tỷ lệ tham gia thấp.

Dù tỷ lệ cổ đông tham dự rất cao, phiên họp hôm nay vẫn không thể diễn ra khi gần 55% cổ phần tham dự họp không thông qua quy chế đại hội.

Ảnh: Doanhnhan.vn
Ảnh: Doanhnhan.vn

Ngay trước phiên họp hôm nay, hai nhóm cổ đông lớn đã gửi đề xuất bổ sung vào chương trình họp việc miễn nhiệm gần hết Hội đồng quản trị hiện tại của Eximbank.

Cụ thể, ngày 19/4/2021, HĐQT Eximbank nhận được văn bản kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của bà Kiều Vũ Thuỵ Uyên, đại diện theo uỷ quyền của nhóm cổ đông gồm: Công ty Cổ phần Rồng Ngọc; Công ty Cổ phần đầu tư và dịch vụ Helios; Công ty Cổ phần Thắng Phương; Thái Thị Mỹ Sang và Lưu Như Trân.

Nhóm cổ đông này sở hữu 10,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Eximbank đề nghị miễn nhiệm 5 thành viên HĐQT Eximbank gồm ông Yasuhiro Saitoh, ông Lê Minh Quốc, ông Cao Xuân Ninh, ông Lê Văn Quyết, ông Ngô Thanh Tùng.

Cũng ngày 19/4/2021, HĐQT Eximbank tiếp tục nhận được văn bản kiến nghị của nhóm cổ đông gồm ông Nguyễn Tiến Dũng; ông Trần Công Cận; Lafelle Limited; Education Management Holdings Limited.

Nhóm cổ đông này sở hữu 11,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đề nghị Eximbank miễn nhiệm 3 thành viên HĐQT gồm ông Hoàng Tuấn Khải, ông Đặng Anh Mai, bà Lương Thị Cẩm Tú.

Đến cuối năm 2020, HĐQT Eximbank gồm 9 thành viên là ông Yasuhiro Saitoh (Chủ tịch HĐQT), ông Nguyễn Quang Thông (Phó Chủ tịch HĐQT), ông Lê Minh Quốc (thành viên độc lập), ông Cao Xuân Ninh, ông Đặng Anh Mai, ông Hoàng Tuấn Khải, ông Ngô Thanh Tùng, ông Lê Văn Quyết và bà Lương Thị Cẩm Tú.

Trước đó, ngày 13/4, Eximbank đã có sự kiện hi hữu chưa từng có trong ngành ngân hàng, miễn nhiệm rồi bổ nhiệm lại Chủ tịch HĐQT chỉ trong chưa đầy một giờ đồng hồ.

Theo tài liệu họp, nếu được tổ chức thành công, cổ đông hôm nay sẽ xem xét về nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025. Số lượng thành viên dự kiến là 11, trong đó có 2 thành viên HĐQT độc lập. Danh sách đề cử được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt gồm Lê Hồng Anh, Đào Phong Trúc Đại, Nguyễn Hiếu và Yasuo Takeuchi.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2020, HĐQT Eximbank đặt mục tiêu lãi trước thuế 1.318 tỷ đồng, tăng 20% so với thực hiện năm 2019 nhưng thấp hơn 40% so với kế hoạch từng tạm giao hồi đầu năm trước. Tổng tài sản đến cuối 2020 lên kế hoạch đạt 176.000 tỷ đồng, thấp hơn 7% so với kế hoạch ban đầu, tăng 5% so với cuối 2019. Nợ xấu hướng tới kiểm soát dưới mức 2%.

Thực tế, theo BCTC năm 2020, ngân hàng lãi trước thuế 1.339 tỷ đồng, tăng 22% so với năm trước. Tổng tài sản tại cuối năm trước giảm 4% về mức hơn 160.000 tỷ đồng. Tổng nợ xấu tăng 31% lên 2.534 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,71% lên 2,52%.

Tin Cùng Chuyên Mục