Cổ đông ngoại muốn thoái sạch vốn khỏi Hòa Phát, tỷ phú Trần Đình Long gom thêm 24 triệu cổ phiếu

Sau giao dịch, giá trị tài sản trên sàn của gia đình ông Trần Đình Long có thể đạt tới hơn 43.000 tỷ đồng, tương đương 1,86 tỷ USD.

Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát vừa công bố thông tin ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 24 triệu cổ phiếu HPG từ Phó Chủ tịch Doãn Gia Cường để tăng tỷ lệ sở hữu.

Giao dịch này dự kiến thực hiện từ ngày 27/11 đến ngày 26/12 theo phương thức giao dịch thỏa thuận từ ông Doãn Gia Cường. 

Hiện tại cá nhân ông Trần Đình Long đang nắm giữ 840 triệu cổ phiếu HPG với tỷ lệ 25,35%; bà Vũ Thị Hiền, vợ ông Long nắm giữ 243 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 7,34%. Sau giao dịch, gia đình Chủ tịch Hòa Phát sẽ nắm giữ 34,95% cổ phần HPG, tương đương khoảng 1,1 tỷ cổ phiếu.

Phó Chủ tịch Hòa Phát Doãn Gia Cường sau khi bán 24 triệu cổ phiếu sẽ còn nắm giữ hơn 41 triệu cổ phiếu, tương đương 1,25%.

Cùng ngày, cổ đông PENM III Germany GMBH & Co đã đăng ký bán toàn bộ hơn 76,5 triệu cổ phiếu HPG, tương ứng 2,31% để cơ cấu lại danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng cả phương pháp thỏa thuận và khớp lệnh.

Cổ phiếu HPG đóng cửa phiên giao dịch 24/11 ở mức 37.500 đồng, thanh khoản đạt gần 49 triệu đơn vị, mức kỷ lục từ khi niêm yết đến nay.

Tính theo giá này, nhà đầu tư ngoại sẽ bán hơn 2.800 tỷ đồng và cổ phiếu ông Long mua vào trị giá khoảng 900 tỷ đồng. Sau giao dịch, giá trị tài sản trên sàn chứng khoán của gia đình ông Long vào khoảng hơn 43.000 tỷ đồng, tương đương 1,86 tỷ USD.

Kể từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu HPG đã tăng 92%, tăng gấp 2,7 lần so với mức đáy thiết lập hồi tháng 3. Cùng với đà đi lên của thị giá cổ phiếu, giá trị tài sản của Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long cũng tăng nhanh. Theo Forbes, ông Trần Đình Long hiện là người giàu thứ ba Việt Nam với khối tài sản 1,7 tỷ USD. Đây là giá trị tài sản lớn nhất từ trước đến nay của chủ tịch Hòa Phát.

Tin Cùng Chuyên Mục