Có thể có tới 3.000 nhân sự đang phát triển sản phẩm mới của Apple

Anh Vũ

Được kì vọng là chiếc kính tương tác ảo mà giới công nghệ vẫn đồn thổi vài năm gần đây, lượng nhân sự kể trên lại chỉ bằng 1/3 so với số nhân sự Meta đang sử dụng cho Metaverse.

Thông tin mới đây cho thấy Apple đang có khoảng 3.000 nhân sự làm việc cho dự án mới của hãng. Đây rất có thể là phân mảng tương tác ảo (AR) được giới chuyên môn chờ đợi từ lâu.

So với con số của Meta, 3.000 nhân sự của Apple không hề lớn. Tính riêng tại Meta, có 1.100 nhân sự phát triển phần cứng cho thiết bị Quest, 1.900 nhân sự phát triển nội dung, 2.000 phát triển công nghệ AR, 1.000 người phát triển trí tuệ nhân tạo, 1.000 nhân sự thiết kế chip xử lý và 2.400 người làm cho bộ phân nghiên cứu. Lượng nhân sự của Apple chỉ bằng 1/3 so với những gì Meta đang triển khai.

Xây dựng cả một thế giới ảo nên lượng nhân sự làm việc cho phân mảng VR của Meta rất lớn.
Xây dựng cả một thế giới ảo nên lượng nhân sự làm việc cho phân mảng VR của Meta rất lớn.

Bloomberg vào năm ngoái cho rằng Apple đang phát triển kính với công nghệ tương tác ảo (AR). Vào tháng 6 năm nay, nguồn tin này tiếp tục công bố về phiên bản hệ điều hành realityOS (rOS) mà Apple phát triển cho các thiết bị mới, bộ công cụ lập trình AR/VR cho các lập trình viên cũng được Apple giới thiệu. Vào tháng 5, công ty con mang tên RealityOS cũng được Apple đăng kí bảo hộ bản quyền.

Thiết kế mô phỏng sản phẩm kính của Apple được một người hâm mộ thực hiện.
Thiết kế mô phỏng sản phẩm kính của Apple được một người hâm mộ thực hiện.

Gần đây, thông tin về chiếc kính tương tác ảo của Apple trang bị khả năng thanh toán thông qua cảm biến quét võng mạc cũng xuất hiện. Giới thạo tin cho hay thiết bị này có thể được trang bị tới 14 camera khác nhau để theo dõi mọi chuyển động của môi trường, người dùng cũng như sử dụng cho các mục đích điều khiển ở thế giới ảo.

Với truyền thống thiết kế sản phẩm của Apple, giới chuyên môn dự đoán chiếc kính tương tác ảo sẽ dễ tiếp cận và dễ sử dụng hơn Quest Pro của Meta.
Với truyền thống thiết kế sản phẩm của Apple, giới chuyên môn dự đoán chiếc kính tương tác ảo sẽ dễ tiếp cận và dễ sử dụng hơn Quest Pro của Meta.

Giá thành của thiết bị này được nguồn tin The Information dự đoán có thể lên tới 3.000 USD, thế nhưng mức giá này được đánh giá hoàn toàn không hợp lý và Apple cần tìm giải pháp giảm thiểu giá thành, phù hợp hơn với người dùng phổ thông.

Mọi thông tin liên quan tới cấu hình cũng như tính năng của sản phẩm hoàn toàn có thể thay đổi vào phút chót, đơn cử như thiết bị Quest Pro của Meta từng được trang bị cảm biến chiều sâu nhưng đã bị gỡ bỏ ở phiên bản thương mại.

Chuyên gia phân tích Ming Chi Kuo cho rằng sự kiện vào tháng 1 năm sau của Apple sẽ là thời điểm để giới công nghệ biết rõ hơn mục tiêu của Apple với dự án lần này, thiết bị hoàn chỉnh rất có thể sẽ được giới thiệu vào Quý 2 năm 2023 tới.

Tin Cùng Chuyên Mục