Con trai Chủ tịch HĐQT ứng cử vào Hội đồng Quản trị Hòa Bình

Hiếu Nguyễn

(Doanhnhan.vn) - Ông Lê Viết Hiếu sinh năm 1992, đang là Phó tổng giám đốc đối ngoại khu vực miền Bắc của Hoà Bình.

Ông Lê Viết Hiếu, con trai ông Lê Viết Hải Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Mã CK: HBC), vừa được lãnh đạo doanh nghiệp này đưa vào danh sách ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024. Thông tin trên được công bố trong tờ trình xin ý kiến cổ đông tại cuộc họp thường niên dự kiến diễn ra ngày 24/6 tới.

Ông Hiếu sinh năm 1992, trình độ cử nhân chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp, trường California Polyrechnic State University (Mỹ). Từ năm 2014 đến 2016, ông Hiếu làm việc tại Ngân hàng Shinhan Việt Nam trong vai trò chuyên viên tín dụng doanh nghiệp. 

Con trai Chủ tịch HĐQT ứng cử vào Hội đồng Quản trị Hòa Bình - Ảnh 1

 

Tại Tập đoàn Hoà Bình, con trai ông Lê Viết Hải kinh qua các chức vụ Giám đốc phát triển thị trường nước ngoài, trước khi được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc đối ngoại khu vực miền Bắc hồi tháng 5/2020. Ông Hiếu hiện còn là Thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Chứng khoán Sen Vàng (Mã CK: GLS), nơi ông Lê Viết Hải làm chủ tịch HĐQT. 

Năm 2020, Tập đoàn Hòa Bình đặt mục tiêu tổng danh thu đạt 12.500 tỷ đồng, giảm 33% so với kế hoạch năm 2019. Cùng với đó, lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm 70%, chỉ còn mức 125 tỷ đồng. Với kế hoạch này, Hoà Bình dự kiến trích 0,8% lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ để trả thù lao cho HĐQT. 

Nếu lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, công ty dự kiến trích 10% phần vượt để thưởng, với tỷ lệ là 25% cho ban điều hành và 75% cho cán bộ trọng yếu. Cổ tức cho năm 2020 dự kiến trình cổ đông tỷ lệ 5% bằng tiền hoặc cổ phiếu. 

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, công ty có kế hoạch triển khai phát hành 1,3 triệu cổ phiếu cho cán bộ nhân viên (ESOP) bằng mệnh giá trong năm 2019. Tuy nhiên, trong tài liệu đại hội kỳ này, ban lãnh đạo HBC cho rằng giá cổ phiếu của nhà thầu trên thị trường có nhiều biến động dẫn đến việc phát hành cổ phiếu ESOP 2019 không phản ánh đúng tinh thần khuyến khích, tạo động lực cho nhân viên, ảnh hưởng khả năng phát hành. Do đó, HĐQT quyết định hoãn việc phát hành ESOP năm 2019 và xin ý kiến ủy quyền lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành trong năm 2020 hoặc năm sau. 

Về việc phát hành ESOP, năm nay Hòa Bình dự kiến phát hành 2,5 triệu cổ phiếu cho cán bộ nhân viên với giá bằng mệnh giá. 

Tin Cùng Chuyên Mục