Con trai ông Lê Viết Hải thay thế cha làm Tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Bình

Trước khi được bổ nhiệm, ông Lê Viết Hiếu nắm vị trí Phó tổng giám đốc đối ngoại khu vực miền Bắc của Tập đoàn Hòa Bình.

Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Hoà Bình (mã CK: HBC) vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị về việc thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, Tập đoàn Hòa Bình đã bổ nhiệm ông Lê Viết Hiếu, con trai Chủ tịch HĐQT Lê Viết Hải, giữ chức vụ Tổng giám đốc trong nhiệm kỳ 2 năm kể từ ngày 23/7. 

Ông Hiếu mới được bầu làm thành viên HĐQT Tập đoàn Hoà Bình nhiệm kỳ 2019-2024 sau cuộc họp đại hội cổ đông thường niên diễn ra hồi cuối tháng 6.

Ông Lê Viết Hiếu sinh năm 1992, trình độ cử nhân chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp, trường California Polyrechnic State University (Mỹ). Từ năm 2014 đến 2016, ông Hiếu làm việc tại Ngân hàng Shinhan Việt Nam trong vai trò chuyên viên tín dụng doanh nghiệp. 

Tại Tập đoàn Hoà Bình, con trai ông Lê Viết Hải đã trải qua chức vụ Giám đốc phát triển thị trường nước ngoài trước khi được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc đối ngoại khu vực miền Bắc hồi tháng 5/2020. Ông Hiếu hiện còn là Thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Chứng khoán Sen Vàng (Mã CK: GLS), nơi ông Lê Viết Hải làm chủ tịch HĐQT. 

Tại đại hội cổ đông thường niên 2020, Chủ tịch HĐQT Lê Viết Hải cho biết từ đầu năm 2020, HĐQT đã đề ra kế hoạch doanh thu 20.200 tỷ, lợi nhuận 720 tỷ đồng, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến HĐQT gặp nhiều khó khăn trong việc chốt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2020.

Sau đó, công ty đã phải điều chỉnh mục tiêu doanh thu và lợi nhuận xuống chỉ còn 12.500 tỷ đồng và 125 tỷ đồng, lần lượt giảm 33% và 70% so với 2019.

Tin Cùng Chuyên Mục