Công ty CP Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long: Trách nhiệm với cộng đồng là văn hóa của doanh nghiệp!

Sinh Hùng

Trong những năm gần đây, Công ty CP Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long (Thái Nguyên) luôn được đánh giá là một trong những doanh nghiệp chủ động, nghiêm túc thực hiện công tác đầu tư vào hệ thống, trang thiết bị bảo vệ môi trường, đảm bảo nghĩa vụ ngân sách Nhà nước và làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Điểm sáng trong sản xuất, kinh doanh…

Thành lập vào cuối tháng 10/2008, đến ngày 5/12/2008, Công ty CP Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3068/GP-UBND cấp giấy phép triển khai Dự án khai thác vàng sa khoáng tại khu vực Bản Ná, xã Thần Sa (huyện Võ Nhai, Thái Nguyên). Sau gần 13 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty CP Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long luôn xác định công tác an sinh, từ thiện xã hội là nhân tố quan trọng giúp doanh nghiệp xây dựng văn hóa lành mạnh, có ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội… Mặc dù trải qua nhiều khó khăn và thách thức nhưng với sự đoàn kết, sáng tạo của Ban lãnh đạo, sự đồng thuận, quyết tâm của cả đội ngũ, công ty đã đạt được nhiều thành tựu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm ổn định cho người lao động.

Công ty CP Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long: Trách nhiệm với cộng đồng là văn hóa của doanh nghiệp! - Ảnh 1

Sau khi đi vào khai thác, từ năm 2012 đến nay, Công ty CP Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long đã nộp ngân sách Nhà nước trên 160 tỷ đồng. Ngoài việc bảo đảm việc làm ổn định cho trên 100 lao động với mức thu nhập bình quân 7 triệu đồng/người/tháng, công ty còn giúp đỡ, hỗ trợ nhiều lao động thời vụ trên địa bàn có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Trên địa bàn huyện Võ Nhai nói chung và tại xã Thần Sa nói riêng, nhiều chính sách an sinh xã hội thiết thực, có ý nghĩa đã và đang được doanh nghiệp thực hiện như: Đầu tư trạm điện dân sinh, kéo điện lưới quốc gia về tận thôn bản vùng sâu, vùng xa; Làm đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa các đường liên xóm tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện… Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn xây dựng nhiều công trình phúc lợi khác như: Trường học, trạm y tế, nhà văn hóa và các công trình tâm linh...

Hết lòng vì cộng đồng!

Với phương châm “Nhà nhà đều có Tết, người người đều có Tết”, hưởng ứng cuộc vận động “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo” Xuân Canh Tý 2020 và Xuân Tân Sửu 2021, Công ty CP Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long đã tặng gần 400 triệu đồng cùng nhiều phần quà có giá trị hỗ trợ cho các hộ gia đình nghèo trên địa bàn ăn Tết. Trong những năm gần đây, công ty còn nhân rộng công tác từ thiện, an sinh xã hội ra các địa phương trong và ngoài tỉnh. Công ty đã hỗ trợ một số địa phương trong và ngoài tỉnh bằng những phần quà có ý nghĩa, giúp cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, gia đình người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.

Trong đó, hỗ trợ gần 1 tỷ đồng xây dựng 18 căn nhà ở cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo tại các địa phương thuộc tỉnh Bến Tre (năm 2019); Hỗ trợ gần 10 tỷ đồng cho các xã khó khăn tại huyện Võ Nhai, huyện Chợ Mới (Bắc Kạn) xây dựng nông thôn mới; Hỗ trợ các hộ nghèo tại các xã Thần Sa (Võ Nhai), Văn Lăng (Đồng Hỷ), Yên Lạc (Phú Lương) 20 con bò giống; Tháng 9/2020, Công ty hỗ trợ các hộ nghèo xóm Cao Biền, xã Phú Thượng (Võ Nhai) 10 con bò giống (trị giá 200 triệu đồng)...

Công ty CP Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long: Trách nhiệm với cộng đồng là văn hóa của doanh nghiệp! - Ảnh 2

Không chỉ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, doanh nghiệp còn đóng góp, huy động kinh phí xã hội hóa và trực tiếp xây dựng Nhà truyền thống tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại văn phòng Tỉnh ủy. Năm 2018, Công ty được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao nhiệm vụ trực tiếp thực hiện trùng tu nâng cấp Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong 915 thuộc phường Gia Sàng, T.P Thái Nguyên (toàn bộ kinh phí xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa, trong đó công ty đóng góp trên 10 tỷ đồng). Đầu năm 2020, thực hiện lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tỉnh Thái Nguyên, công ty đã đóng góp trên 1 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh mua máy thở để điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19, đồng thời ủng hộ huyện Võ Nhai, xã Thần Sa hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn. Đặc biệt, trong những ngày đầu Xuân Tân Sửu 2021, công ty đã trao tặng 264 suất quà Tết (mỗi suất trị giá 800.000 đồng) cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn xã Thần Sa...

Ngoài việc làm tốt công tác an sinh xã hội, Công ty CP Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long còn góp phần tạo hiệu ứng tích cực trong công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn tỉnh nhà... Ghi nhận những thành tích trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là những đóng góp trong công tác an sinh xã hội, công ty đã được Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ban ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, nhiều địa phương trong nước trao tặng bằng khen, cờ thi đua và các danh hiệu cao quý khác.

 

Trải qua hơn 13 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty CP Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long luôn xác định công tác an sinh, từ thiện xã hội là nhân tố quan trọng giúp doanh nghiệp xây dựng văn hóa lành mạnh, có ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội…

Tin Cùng Chuyên Mục