Công ty của ông Lê Phước Vũ muốn bán 15 triệu cổ phiếu HSG

Hiếu Nguyễn

(Doanhnhan.vn) - Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen có thể nhận khoảng 150 tỷ đồng sau giao dịch.

Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen vừa đăng ký bán ra 15 triệu cổ phiếu của Tập đoàn Hoa Sen (HSG). Giáo dịch sẽ diễn ra từ 3/6 đến 2/7 qua thỏa thuận và khớp lệnh, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính.

Cả hai công ty đều do ông Lê Phước Vũ nắm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Sau giao dịch, Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen giảm tỷ lệ sở hữu từ 24,3% xuống 20,95%. Cá nhân ông Vũ cũng sở hữu 12,2% cổ phần HSG, tương ứng hơn 54,3 triệu cổ phiếu.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/6, giá cổ phiếu HSG đạt mức 10.100 đồng/cổ phiếu, tăng gấp đôi so với đầu tháng 4. Như vậy, Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen có thể nhận khoảng 150 tỷ đồng.

Trước đó, hồi đầu tháng 2, một công ty khác cũng thuộc sở hữu của ông Vũ là TNHH MTV Tam Hỷ đã bán ra hơn 1 triệu cổ phiếu HSG. Mới đây, bà Hoàng Thị Xuân Hương, em gái Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Sen Hoàng Đức Huy, và cũng là vợ cũ của ông Lê Phước Vũ, cũng có động thái thoái sạch vốn tại HSG. Với thị giá 9.790 đồng/cổ phiếu chốt phiên 25/5, ước tính bà Hương đã thu về số tiền hơn 97 tỷ đồng.

Trong phiên họp thường niên đầu năm 2020, ông Lê Phước Vũ cũng nhận định cổ phiếu trước đó bị kéo xuống vùng đáy 5.000 đồng vì khó khăn tương đương đợt khủng hoảng năm 2010. Nhưng với việc đặt kế hoạch lợi nhuận thận trọng, chỉ 400 tỷ đồng trong năm nay, cùng nỗ lực tái cơ cấu hệ thống phân phối và bộ máy nhân sự, vị này đưa ra dự báo cổ phiếu HSG sẽ sớm trở lại vùng giá 20.000 đồng, thậm chí lên 30.000 đồng. 

Tin Cùng Chuyên Mục