Công viên nổi siêu độc đáo, thiết kế như 132 bông tulip nở trên dòng sông giữa New York hoa lệ

Selina Nguyễn

Dự án công viên nổi Diller Island tọa lạc ở bến tàu Manhattan, New York sẽ bắt đầu đón khách từ ngày 21/5.

Dự án công viên nổi Diller Island được xây dựng trên sông Hudson ở Manhattan, New York. Thiết kế của công viên giống như một cụm nụ hoa trắng khổng lồ nổi trên mặt nước.
Dự án công viên nổi Diller Island được xây dựng trên sông Hudson ở Manhattan, New York. Thiết kế của công viên giống như một cụm nụ hoa trắng khổng lồ nổi trên mặt nước.
Được chống đỡ bởi hơn 300 cột bê tông hình cây nấm, công viên nổi Diller Island nằm cách bờ sông Hudson gần 60m.
Được chống đỡ bởi hơn 300 cột bê tông hình cây nấm, công viên nổi Diller Island nằm cách bờ sông Hudson gần 60m.
Điểm nhấn trong thiết kế của công viên là 132 "bông hoa tulip bằng bê tông". Mỗi "bông hoa tulip" được tạo thành từ bốn đến sáu "cánh hoa" với hình dánh và kích thước hàn toàn khác nhau.
Điểm nhấn trong thiết kế của công viên là 132 "bông hoa tulip bằng bê tông". Mỗi "bông hoa tulip" được tạo thành từ bốn đến sáu "cánh hoa" với hình dánh và kích thước hàn toàn khác nhau.
Những khu vườn và lối đi của công viên được thiết kế bởi Heatherwick Studios.
Những khu vườn và lối đi của công viên được thiết kế bởi Heatherwick Studios.
Nhà hát 700 chỗ ngồi trong khuôn viên công viên sẽ là nơi tổ chức các buổi biểu diễn với giá vé rất rẻ, thậm chí miễn phí.
Nhà hát 700 chỗ ngồi trong khuôn viên công viên sẽ là nơi tổ chức các buổi biểu diễn với giá vé rất rẻ, thậm chí miễn phí.
Hơn 66.000 bóng đèn sẽ được thắp sáng liên tục trong công viên. Ngoài ra cầu thang đá và các loại hoa bao phủ khắp các lối đi trong Diller Island.
Hơn 66.000 bóng đèn sẽ được thắp sáng liên tục trong công viên. Ngoài ra cầu thang đá và các loại hoa bao phủ khắp các lối đi trong Diller Island.
Du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố từ trên cao.
Du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố từ trên cao.
Từ điểm cao nhất của công viên có thể nhìn thấy trung tâm thương mại Thế giới và tượng Nữ thần Tự do.
Từ điểm cao nhất của công viên có thể nhìn thấy trung tâm thương mại Thế giới và tượng Nữ thần Tự do.
“Đây thực sự là một kiệt tác với phong cách thiết kế độc đáo, giúp người xem có nhiều góc nhìn khác nhau về thành phố. Du khách sẽ luôn có cảm giác mới mẻ và trải nghiệm độc đáo, đa dạng", Trish Santini, giám đốc điều hành của công viên nổi cho biết.
“Đây thực sự là một kiệt tác với phong cách thiết kế độc đáo, giúp người xem có nhiều góc nhìn khác nhau về thành phố. Du khách sẽ luôn có cảm giác mới mẻ và trải nghiệm độc đáo, đa dạng", Trish Santini, giám đốc điều hành của công viên nổi cho biết.
Ông trùm truyền thông Barry Diller đã công bố dự án này vào năm 2014 nhưng lại găp rắc rối khi chi phí xây dựng tăng từ 35 triệu USD lên 260 triệu USD trong 3 năm qua và đối mặt với hàng loạt vụ kiện liên quan tới môi trường. 
Ông trùm truyền thông Barry Diller đã công bố dự án này vào năm 2014 nhưng lại găp rắc rối khi chi phí xây dựng tăng từ 35 triệu USD lên 260 triệu USD trong 3 năm qua và đối mặt với hàng loạt vụ kiện liên quan tới môi trường. 
Đến tháng 9, Barry Diller tuyên bố dừng dự án. Tuy nhiên, sau đó, kế hoạch này lại được hồi sinh sau khi Thị trưởng thành phố New York thuyết phục tất cả các bên thống nhất thiết kế của công viên.
Đến tháng 9, Barry Diller tuyên bố dừng dự án. Tuy nhiên, sau đó, kế hoạch này lại được hồi sinh sau khi Thị trưởng thành phố New York thuyết phục tất cả các bên thống nhất thiết kế của công viên.
Công viên  Diller Island chính thức mở cửa đón khách tham quan từ ngày 21/5. Thời gian mở cửa từ 6 giờ sáng đến 24 giờ đêm.
Công viên  Diller Island chính thức mở cửa đón khách tham quan từ ngày 21/5. Thời gian mở cửa từ 6 giờ sáng đến 24 giờ đêm.