CTF tăng mạnh, thêm một cá nhân muốn bán sạch hơn 2 triệu cổ phần City Auto sau 1 năm làm cổ đông lớn

Theo Mai Nguyễn - Trí thức trẻ

Cá nhân này đã liên tục mua vào và trở thành cổ đông lớn của City Auto hơn 1 năm trước.

Ông Ngô Công Minh, một nhà đầu tư cá nhân, vừa báo cáo đã bán hết toàn bộ 2.018.000 cổ phiếu CTF của CTCP City Auto. Giao dịch thực hiện ngày 6/8/2018.

Ông Ngô Công Minh bắt đầu mua vào cổ phiếu CTF từ 12/4/2017. Chỉ trong 2 ngày 12/4 và 17/4/2017 ông Minh đã lần lượt mua vào 460.000 cổ phiếu và 435.000 cổ phiếu CTF. Thời điểm đó bà Phạm Thị Ái Hạnh, vợ ông Minh đã là cổ đông lớn sở hữu hơn 2 triệu cổ phiếu CTF.

Tiếp đó ngày 4/5/2017 ông Ngô Công Minh lại tiếp tục mua thêm 1.123.000 cổ phiếu CTF, nâng lượng sở hữu lên hơn 2 triệu cổ phiếu như hiện nay và chính thức trở thành cổ đông lớn của City Auto. Lúc đó vợ ông Minh vẫn đang là cổ đông lớn của CTF.

Sau giai đoạn giảm mạnh hồi cuối tháng 5 đầu tháng 6 vừa qua, cổ phiếu CTF đã phục hồi mạnh mẽ và hiện giao dịch quanh mức giá 20.500 đồng/cổ phiếu.

Không chỉ ông Minh, mà nhận thấy dấu hiệu cổ phiếu CTF bật tăng trở lại, bà Ngô Thị Hạnh, vợ ông Trần Ngọc Dân, Chủ tịch HĐQT công ty, và ông Trần Long, con của ông Trần Ngọc Dân, đã tranh thủ đăng ký bán đi toàn bộ số cổ phiếu CTF đang nắm giữ.

Ngoài ra cổ đông lớn - Tập đoàn Tân Thành Đô - cũng đang có động thái liên tục bán ra giảm lượng sở hữu cổ phiếu CTF, và không còn nắm quyền kiểm soát công ty.

Chiến lược kinh doanh khi thị trường ô tô đang gặp khó khăn, City Auto đang định hướng đến việc mở rộng hoạt động kinh doanh, gia tăng thị phần bằng cách tăng vốn nhằm thâu tóm các showroom đối thủ có vị trí đẹp và tham gia mua cổ phần chi phối các công ty cùng ngành nghề và mạng lưới phân phối đa dạng.  

CTF tăng mạnh, thêm một cá nhân muốn bán sạch hơn 2 triệu cổ phần City Auto sau 1 năm làm cổ đông lớn - Ảnh 1
Diễn biến giá cổ phiếu CTF trong 6 tháng gần đây.

Tin Cùng Chuyên Mục