Cước vận chuyển đào, mai tết bằng máy bay gần 500.000 đồng/bó

An Nhiên/PLO

Vietnam Airlines sẽ nhận chuyên chở cành đào, cành mai dưới dạng hành lý ký gửi trên một số chuyến bay nội địa với mức cước 495.000 đồng/bó.

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cho hay hãng sẽ nhận chuyên chở cành đào, cành mai dưới dạng hành lý ký gửi trên một số chuyến bay nội địa với mức cước 495.000 đồng/bó (đã bao gồm VAT).

Cước vận chuyển đào, mai tết bằng máy bay gần 500.000 đồng/bó - Ảnh 1

 

Dịch vụ này đưa vào khai thác dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020, từ ngày 9-1-2020 đến hết ngày 8-2-2020 (tức ngày 15 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến ngày 15 tháng Giêng năm Canh Tý). 

Đại diện Vietnam Airlines hướng dẫn cành đào, cành mai phải được buộc thành bó, có bao bọc ngoài, kích thước không quá 150 x 40 x 40 cm và không đặt trong chậu hoặc bầu đất. Mỗi hành khách được mang theo một bó (mỗi bó không quá hai cành) dưới dạng hành lý ký gửi với điều kiện hành khách đã đăng ký vận chuyển trước chuyến bay ít nhất 3 tiếng và đã được xác nhận chỗ.

Cước vận chuyển đào, mai tết bằng máy bay gần 500.000 đồng/bó - Ảnh 2

 Vietnam Airlines group mở bán 2,23 triệu ghế cao điểm tết Canh Tý 2020. Ảnh: AN NHIÊN

Đối với các loại cây cảnh khác, hãng chỉ chấp nhận vận chuyển dưới dạng hàng hóa theo đúng quy trình để đảm bảo an toàn khai thác.

Năm 2018, Vietnam Airlines và Jetstar Pacific cũng nhận vận chuyển đào, mai dịp tết với giá cước dao động 350.000-450.000 đồng (chưa thuế giá trị gia tăng và tùy theo từng đường bay). 

Dịp cao điểm tết năm nay, Vietnam Airlines group (Vietnam Airlines, Jetstar Pacific, VASCO) mở bán 2,23 triệu ghế, tương đương gần 12.000 chuyến bay trên toàn mạng bay nội địa.

Trong đó hãng sẽ tiếp tục duy trì dải giá vé rộng với nhiều mức giá linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, đồng thời khuyến nghị hành khách nên đặt chỗ sớm để đảm bảo về chỗ trong thời gian cao điểm.

Tin Cùng Chuyên Mục