'Đại gia phố núi' tìm cứu cánh từ nông nghiệp

Quỳnh Chi

Đức Long Gia Lai lập công ty con ở Đăk Nông, sở hữu trang trại chăn nuôi bò sữa công nghệ cao Quảng Phú với vốn điều lệ 50 tỷ đồng.

Tập đoàn Đức Long Gia Lai (Mã CK: DLG) mới đây đã thông báo về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Nông trại Cao Nguyên Quảng Phú 1 chuyên về chăn nuôi bò sữa.

Nông trại Cao Nguyên Quảng Phú 1 có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, sở hữu trang trại chăn nuôi bò sữa công nghệ cao Quảng Phú. Trong đó, Đức Long Gia Lai góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại trang trại với trị giá khoảng 43 tỷ đồng. Diện tích của trang trại xấp xỉ 7,1ha, được đặt tại huyện Krong No, tỉnh Đăk Nông. Phần vốn còn lại 7 tỷ đồng sẽ được góp bằng tiền mặt.

'Đại gia phố núi' tìm cứu cánh từ nông nghiệp - Ảnh 1

Trước thông báo này, Đức Long Gia Lai cũng từng cho biết sẽ mua lại cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện năng Đức Long Gia Lai từ các cổ đông hiện tại với khối lượng 11,4 triệu cổ phiếu nhằm làm tăng tỷ lệ sở hữu lên 93,35%. Giá mua dự kiến sẽ là 20.000 đồng/cổ phiếu và sẽ được tiến hành trong quý III năm nay.

Tuy nhiên, hiện tại, cổ phiếu DLG đang bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) đưa vào diện cảnh báo do lãi ròng trong 6 tháng đầu năm 2020 ghi nhận âm 286 tỷ đồng. Lỗ lũy kế theo đó cũng tăng lên 245 tỷ đồng. Sau soát xét, dòng tiền thuần trong hoạt động kinh doanh của công ty âm gần 7 tỷ trong khi cùng kỳ năm ngoái dương 156 tỷ. Dòng tiền thuần cũng âm 36 tỷ, lớn hơn nhiều so với con số âm 126 triệu của năm ngoái.

Từng được ví như "đại gia phố núi", song những năm gần đây Đức Long Gia Lai gánh chịu thua lỗ liên tiếp.

Và điều khiến nhiều nhà đầu tư thắc mắc đó là trong tình thế khó khăn này, Đức Long Gia Lai lại quyết định tiếp tục rẽ hướng sang một mô hình kinh doanh khác bất chấp việc tập đoàn đã kinh doanh quá nhiều mảng trước đó không hiệu quả. Từ đầu tư thủy điện, trồng cao su, khai thác quặng sắt, cho tới cả kinh doanh bất động sản.

Việc tham gia vào nhiều lĩnh vực giúp DLG mở rộng quy mô, tăng trưởng doanh thu tốt nhưng đồng thời cũng khiến cấu trúc tài chính của công ty trở nên yếu hơn, dẫn đến 2 năm nay liên tục báo lỗ.

Đến quý II năm 2020, khoản lỗ của DLG tiếp tục gia tăng, doanh thu không đủ bù đắp chi phí hoạt động và lãi vay đến từ các khoản nợ trước đó. Cổ phiếu DLG trên sàn cũng giảm giá chỉ còn 1.300 đồng, tương đương giá trị vốn hóa chỉ 400 tỷ dù công ty có tổng tài sản tới 8.300 tỷ, vốn chủ sở hữu tới 3.200 tỷ đồng.

Vào đầu năm nay, DLG đặt mục tiêu doanh thu 2.500 tỷ đồng, lợi nhuận 80 tỷ đồng, tương đương mức lợi nhuận cao nhất đạt được năm 2015. Tuy nhiên, đến hết quý II, DLG chỉ đạt được 800 tỷ đồng doanh thu, giảm tới 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Lỗ ròng ghi nhận con số kỷ lục tới hơn 260 tỷ đồng. Nguyên nhân được lý giải là do chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi và chi phí lãi vay ngốn hết phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh.

Ngay kể cả mảng bất động sản vốn là điểm sáng trong các khoản đầu tư của DLG cũng đang gặp khó. Điển hình như việc DLG ký hợp đồng góp vốn với Vạn Gia Long để đầu tư thực hiện dự án căn hộ cao cấp Sunshine Apartment tại Quận 7, TP HCM. Dù hợp đồng chỉ có thời hạn 3 năm nhưng hiện tại đến quý II năm 2020, DLG vẫn ghi nhận khoản phải thu lên tới 300 tỷ đồng từ Vạn Gia Long để triển khai dự án Đức Long Golden Land.

Dự án này cũng từng dính nhiều lùm xùm do liên quan đến việc bồi thường, kinh doanh chưa đủ điều kiện, đặc biệt với nội dung phần đất công tại dự án "biến mất", chuyển nhượng gây thất thoát cho Nhà nước.

Với hàng loạt những khó khăn đang gặp phải và vẫn chưa giải quyết được triệt để như vậy, việc Đức Long Gia Lai lại tiếp tục lấn sân sang chăn nuôi bò sữa khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu đây có phải là bước đi đúng đắn?

Tin Cùng Chuyên Mục