“Danh hiệu cao quý nhất là được phụ huynh, học sinh tin yêu"

Trần Bình

Bên cạnh vai trò là một nhà giáo tâm huyết với gần 10 năm tham gia lĩnh vực giáo dục tư thục, chị Hoàng Thị Ngọc Mai - Chủ tịch HĐQT Hệ thống Trường liên cấp ALFRED NOBEL (gọi tắt là ANS ) và Hanoi V.I.P còn là nữ doanh nhân có nhiều sáng tạo, mạnh dạn, năng động và dám nghĩ, dám làm.

Với những cống hiến hết mình trong sự nghiệp “trồng người”, doanh nhân Hoàng Thị Ngọc Mai đã vinh dự được tôn vinh “Bông hồng Vàng Thủ đô” năm 2008, 2010 (top 5 doanh nhân nữ xuất sắc); Đại diện Phụ nữ Việt Nam tháp tùng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Quốc tế toàn cầu hàng năm; Tham gia nhiều buổi tọa đàm doanh nhân, chương trình truyền hình “Con đường Doanh nhân” của Đài Truyền hình Hà Nội.

Ngoài ra, chị cũng được vinh danh trong cuốn sách “Doanh nhân - Thánh Gióng Việt Nam”; Năm 2011, chị nhận được giải thưởng “Vì nguồn nhân lực Việt Nam” lần thứ nhất. Chị cũng là người đóng góp tích cực trong các chương trình từ thiện và hoạt động xã hội như: Chương trình “Trái tim cho em” (ủng hộ các em nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh) của VTV; Chương trình ủng hộ các trẻ em ung thư; Vì người nghèo…Chị luôn đưa ra sáng kiến ngay từ những ngày đầu thành lập trường, mở lớp học miễn phí mang tên “Tương lai” cho các em học sinh nghèo ngay tại chính ngôi trường Hà Nội V.I.P của mình. 

Phóng viên DN & PL có cuộc trò chuyện cùng với nữ doanh nhân “hết lòng vì sự nghiệp giáo dục” Hoàng Thị Ngọc Mai để hiểu rõ hơn về chuyện đời, chuyện nghề của chị.

“Danh hiệu cao quý nhất là được phụ huynh, học sinh tin yêu

Bà Hoàng Thị Ngọc Mai - Chủ tịch HĐQT Hệ thống Trường liên cấp ALFRED NOBEL và Hanoi V.I.P. 

Chào chị, chị có thể giới thiệu đôi nét về Hệ thống Trường học mà chị dành nhiều tâm huyết bấy lâu nay? 

Hệ thống trường liên cấp ANS và Hanoi V.I.P (VIP Education System) là Hệ thống Trường liên thông nhiều cấp học, tiên phong trong việc đầu tư cơ sở vật chất cũng như đưa những môn học tiên tiến vào chương trình giảng dạy với mục tiêu giáo dục học sinh phát triển tối ưu và toàn diện, có đầy đủ năng lực và kiến thức ngang tầm với học sinh các nước phát triển trên thế giới. Hệ thống bao gồm: Trường Mẫu giáo và Tiểu học Quốc tế Hà Nội VIP; Trường THCS và THPT Alfred Nobel.

Với cái tên VIP School - School for Very Intelligent Pupils (Trường của những học sinh thực sự hiểu biết) ngay từ ngày đầu và bây giờ là ANS, sứ mệnh của nhà trường là đào tạo những thế hệ học sinh có kiến thức cơ bản vững chắc, có trình độ ngoại ngữ vượt trội, thành thục các kĩ năng mềm cần thiết và được chuẩn bị tốt để tiếp tục học lên các cấp học tiếp theo. Tôi tin rằng với sự tâm huyết đó sẽ góp phần tạo nên thế hệ măng non có đầy đủ năng lực và kiến thức ngang tầm với học sinh các nước tiên tiến trên thế giới.

Chị có thể phân tích thêm về ưu điểm của việc vận dụng hệ thống liên thông nhiều cấp?

Như bạn đã biết, trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng hiện nay trường liên cấp tư thục không còn là mô hình mới nữa, đó là mô hình giáo dục hướng đến sự thuận tiện cho lựa chọn của phụ huynh. Mặt khác, những người làm giáo dục theo mô hình liên cấp cũng đủ sân, đủ thời gian để đưa triết lý giáo dục của họ vào mô hình nhằm giúp các em học sinh có đủ thời gian để trải nghiệm xuyên suốt quá trình học tập với các thầy cô, chương trình phù hợp với từng điều kiện hoàn cảnh của mỗi gia đình...

Tại ANS và Hanoi V.I.P chọn phương châm: “Khởi đầu chuẩn mực - Vững bước tương lai” và "Values come standard" đó là điều tâm huyết mà ban lãnh đạo, tập thể giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường đang phấn đấu đem lại cho các em học sinh ngay từ tuổi bắt đầu cắp sách tới trường. 

Để một hệ thống liên thông vận hành hiệu quả thì yếu tố nào là tiên quyết, thưa chị?

- Mọi sự thành bại trước tiên đều phụ thuộc vào con người, nên điều quan trọng nhất đối với một ngôi trường là đội ngũ giáo viên.Nhận thức được điều này nên nhà trường thường xuyên tuyển chọn và sàng lọc, sát hạch cả về trình độ các thầy cô lẫn đạo đức nghề nghiệp.Hàng năm, nhà trường có kế hoạch đào tạo và qua đó đánh giá được chuyên môn, nghiệp vụ cũng như trình độ sư phạm của cán bộ giáo viên.Vì muốn có trò giỏi thì trước tiên phải có thầy giỏi.

Hiện nay, hệ thống nhà trường có gần 100 giáo viên cơ hữu và thỉnh giảng. Đội ngũ giáo viên gồm nhiều thầy, cô giáo giỏi, trong đó có các thầy cô là Nhà giáo Ưu tú, giáo viên được đào tạo và tu nghiệp ở nước ngoài, giỏi ngoại ngữ. Về chương trình học nhà trường có 2 hệ: Song ngữ và Chất lượng cao để có thêm sự lựa chọn cho phụ huynh và học sinh. Với học sinh có xu hướng đi du học từ sớm các em sẽ được trang bị tốt về kiến thức tiếng Anh (học toán, khoa học, xã hội học, tiếng Anh nâng cao) cùng với các môn học năng khiếu, kĩ năng sống. 

Tiếp nữa, đối với giáo dục là lĩnh vực cần phải bắt nhịp với kiến thức chung của thế giới, Trường ANS và VIP SCHOOL đổi mới áp dụng những phương pháp giáo dục mới thực chất bằng cách cập nhập thường xuyên và đưa ra 4 tiêu chí: VĂN HOÁ ĐỌC - NGOẠI NGỮ- STEM - ĐỐI THOẠI.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của các “đối thủ” trong cùng lĩnh vực thì Hệ thống Trường liên cấp ALFRED NOBEL và Hanoi V.I.P đã có phương châm đào tạo gì để tạo sự khác biệt, thưa chị?

- Tôi không nghĩ các trường khác là “đối thủ” vì tôi cho rằng càng nhiều trường tư thục được mở thì phụ huynh, học sinh càng có thêm nhiều sự lựa chọn. Tuy nhiên giáo dục khác với các lĩnh vực khác là kết quả nằm ở đầu ra của học sinh và tiêu chí mà nhà trường đưa ra có phù hợp với thời cuộc hay không. ANS và VIP SCHOOL có sự lựa chọn con đường đi riêng cho mình đó là: Giáo dục phải phù hợp với sự phát triển của thế kỷ 21. Phải làm sao để học sinh biết thích nghi với mọi điều kiện hoàn cảnh. Học sinh phải là người tự chủ, luôn biết vươn lên và tự chiến thắng bản thân để tiến lên hàng đầu...

Được biết, hoạt động ngoại khóa cũng là một trong nhiều yếu tố tạo nên sự thành công của ANS & VIP SCHOOL.Chị có thể chia sẻ về tầm quan trọng của các hoạt động này?

- Ngoại khóa là các hoạt động nằm ngoài chương trình học chính khóa.Hoạt động ngoại khóa liên quan đến tất cả các hoạt động văn hóa - thể thao - giải trí - xã hội ngoài giờ học trên lớp. Đây là một trong những sân chơi để học sinh của trường tự nguyện tham gia theo nhu cầu, khả năng của bản thân.

Chính vì thế, ngoại khoá là môn học mà các em học sinh rất thích thú, phụ huynh hưởng ứng nhiệt thành, đó là môn học ngoài lớp học.Các em được học qua việc trải nghiệm một cách thực tế nhất. Cũng qua môn học ngoại khoá, các em học sinh biết chiến thắng nỗi sợ hãi của chính bản thân, biết chia sẻ, biết yêu thương và biết gần hơn với cuộc sống hàng ngày. Nghĩa là các em bước từ trang sách ra ngoài đời thông qua các hoạt động ngoại khoá.

Được biết, trước khi quyết định đầu tư vào lĩnh vực giáo dục chị đã có rất nhiều sự lựa chọn.Lĩnh vực “trồng người” này có điểm gì cuốn hút chị đến vậy?

- Trước khi đến với lĩnh vực giáo dục tôi đã có thời gian bén duyên với ngành du lịch Việt Nam hơn 10 năm. Trong quãng thời gian đó, tôi đã kinh qua nhiều chức vụ khác nhau: Giám đốc chi nhánh Công ty Du lịch Dịch vụ Dầu khí Hải Phòng, Phó Giám đốc một Công ty Du lịch thuộc Tổng cục Du lịch Việt Nam. Tiếp đó, tôi chuyển công tác sang Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, làm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty SOVILACO thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Sau khi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, năm 2006 tôi trở về với sự nghiệp giáo dục để hoàn thiện ước mơ thời còn ngồi trên ghế nhà trường là được làm cô giáo. Cùng bạn bè người thân đứng ra xây dựng Hệ thống giáo dục Quốc tế Hanoi V.I.P nay là trường liên cấp ANS và được mọi người tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Dù đã từng làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng bây giờ bạn thấy đấy, lĩnh vực giáo dục đã “níu” chân tôi và tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc. 

Những khó khăn chị từng gặp phải và cách mà chị khắc phục trong lĩnh vực này thế nào?

- Phải nói là gần 10 năm qua tôi tham gia lĩnh vực giáo dục tư thục và gặp muôn vàn khó khăn, nhiều lúc tưởng như khu√ ngã nhưng bên cạnh tôi luôn có tiếng cười của trẻ thơ, có phụ huynh tin yêu và đồng nghiệp tốt nên tôi đã vượt qua được những giai đoạn khó khăn ban đầu. Tôi nghĩ rằng có lẽ mình không thể rời bỏ được lĩnh vực này...

“Danh hiệu cao quý nhất là được phụ huynh, học sinh tin yêu

"Danh hiệu cao quý nhất là được phụ huynh tin yêu, được các em học sinh mong tới trường mỗi sớm mai"

Để có được thành công như hôm nay, ắt hẳn chị có rất nhiều kỷ niệm.Chị có thể chia sẻ một số kỷ niệm buồn vui trong nghề với độc giả DN & PL? 

- Kỷ niệm thì nhiều lắm, có lẽ tôi không thể kể hết ra đây được, chỉ biết rằng niềm vui nhân lên và nỗi buồn vơi nửa khi tôi được ngồi bên ghế đá mỗi ngày để nghe tiếng cười con trẻ và đếm từng cánh hoa nở, mong từng búp lá non đâm trồi, nảy lộc...Kỷ niệm khó quên nhất là ngày đón bé Thiện Nhân đến trường, ôm bé vào lòng và truyền hơi ấm cho bé. Giờ đây Thiện Nhân đã lớn và em đã về học ở ngôi trường gần nhà hơn…Có lúc nhớ Thiện Nhân tôi lại giở ảnh bé ra và thầm mong Thiện Nhân cùng gia đình nhỏ của bé luôn được hạnh phúc, bình an!

Ngoài việc Hanoi V.I.P nhận được rất nhiều danh hiệu mà các hệ thống giáo dục khác phải ao ước thì bản thân chị cũng được vinh danh ở các giải thưởng lớn.Cảm xúc của chị khi đạt được những danh hiệu cao quý này?

- Tôi nghĩ danh hiệu cao quý nhất là được phụ huynh tin yêu; Được các em học sinh mong muốn tới trường mỗi sớm mai; Được các em học sinh đã tốt nghiệp quay trở lại thăm trường...còn mọi danh hiệu khác đối với tôi đều là phù du.

Chính vì thế nên tôi chưa nghĩ đến đầu tư lĩnh vào vực nào khác. Tôi luôn muốn hoàn thiện và chăm sóc cho ngôi trường của mình tốt hơn cả sự mong đợi của phụ huynh và học sinh...

Cho đến thời điểm hiện tại, điều chị tâm đắc nhất trong nghề mình đang theo đuổi là gì?

- Là tôi học được rất nhiều thứ từ khi tôi mở trường...

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), chị có lời chúc gì đến tất cả những người đang theo đuổi công việc “trồng người”? 

- Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các thầy cô - những người đáng kính nhất.Xin chúc thầy cô có một sức khỏe dồi dào, luôn vui tươi trong cuộc sống, tràn đầy nhiệt huyết với con đường giáo dục. Chúc hạnh phúc và bình an đến đồng nghiệp và những người thân yêu luôn bên tôi.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Tin Cùng Chuyên Mục