Đầu tuần “rực lửa”, nhà ông Hồ Hùng Anh “thủng túi” hơn 700 tỷ đồng

Theo Quang Sơn/Dân Việt

Thị trường bất ngờ lao dốc mạnh phiên đầu tuần, nhiều đại gia Việt mất hàng trăm tỷ đồng.

Đà lao dốc của chứng khoán Mỹ vào đêm thứ 6 tuần trước bất ngờ trở nên “miễn nhiễm” với nhiều thị trường tài chính châu Á trong phiên đầu tuần hôm nay. Cụ thể, Dow Jones của Mỹ bốc hơi gần 500 điểm (2%), tuy nhiên Nikkei 225 của Nhật Bản vẫn ghi nhận mức tăng 0,67%, Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 0,16% hay KOSPI của Hàn Quốc tăng 0,08%. Tuy nhiên, trái ngược với châu Á, thị trường chứng khoán Việt Nam lại ghi nhận phiên giảm điểm mạnh bất ngờ.

Đầu tuần “rực lửa”, nhà ông Hồ Hùng Anh “thủng túi” hơn 700 tỷ đồng - Ảnh 1

Thị trường ghi nhận phiên lao dốc mạnh ngày đầu tuần

Cụ thể, với 231/341 mã giảm giá, chỉ số VN-Index của HSX lao dốc mất 18,39 điểm (1,93%) xuống 933,65 điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt khoảng 6000 tỷ đồng. Trong khi đó, HNX-Index của sàn Hà Nội cũng mất 1,64 điểm (1,54%) xuống 105,01 điểm.

Sắc đỏ lan ra hầu hết toàn thị trường từ nhóm ngân hàng, chứng khoán tới dầu khí, hàng tiêu dùng. Trong nhóm cổ phiếu “vua” (ngân hàng), VCB (Vietcombank) mất 1.700 đồng, TCB (Techcombank) mất 1.250 đồng, ACB (NH Á Châu) mất 800 đồng, BID và CTG cùng mất 700 đồng.

Đà sụt giảm của cổ phiếu TCB đã khiến khối tài sản chứng khoán của đại gia ngân hàng bậc nhất Việt Nam là ông Hồ Hùng Anh và các thành viên trong gia đình bốc hơi “khủng”. Hiện tại gia đình ông Hồ Hùng Anh đang sở hữu hơn 595 triệu cổ phiếu TCB, tương đương 17% vốn điều lệ của Techcombank.

Đầu tuần “rực lửa”, nhà ông Hồ Hùng Anh “thủng túi” hơn 700 tỷ đồng - Ảnh 2

Ông Hồ Hùng Anh – Chủ tịch HĐQT Techcombank

Cụ thể, ông Hồ Hùng Anh đang nắm hơn 39,3 triệu cổ phiếu TCB, con trai ông là Hồ Hùng Minh nắm giữ 93,18 triệu cổ phiếu TCB. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy và bà Nguyễn Thị Thanh Tâm là vợ và mẹ ruột ông Hùng Anh, đều đang sở hữu hơn 174 triệu cổ phiếu TCB. Và bà Nguyễn Hương Liên – em gái ông Hồ Hùng Anh đang nắm 114,6 triệu cổ phiếu TCB. Như vậy, đà giảm của TCB đã khiến khối tài sản chứng khoán tại TCB của nhà ông Hồ Hùng Anh bốc hơi khoảng 743 tỷ đồng chỉ trong ngày hôm nay.

Cổ phiếu của các công ty chứng khoán cũng chịu ảnh hưởng nặng nề: VCI (Chứng khoán Bản Việt) giảm gần kịch sàn mất 3.250 đồng xuống 44.800 đồng/cổ phiếu, SSI (Chứng khoán Sài Gòn) mất 750 đồng hay HCM ( Chứng khoán TP.HCM) mất 2.200 đồng.

Cổ phiếu của các đại gia, tỷ phú hàng đầu của Việt Nam cũng không tránh khỏi đà lao dốc của thị trường chung. VJC (Vietjet Air) giảm 1.500 đồng xuống 126.500 đồng, đây là ngưỡng giá thấp nhất của cổ phiếu này kể từ đầu năm 2018. Với 139,57 triệu cổ phiếu VJC đang sở hữu, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo mất gần 210 tỷ đồng trong khối tài sản chứng khoán.

HPG của Hòa Phát giảm 1.100 đồng còn 32.400 đồng/cổ phiếu, xuống mức thấp nhất kể từ cuối năm 2017. Đà giảm này của HPG đã lấy đi khoảng 587 tỷ đồng trong hầu bao của tỷ phú Trần Đình Long (đang sở hữu 534,18 triệu cổ phiếu HPG). Đại gia Trịnh Văn Quyết cũng mất khoảng 172 tỷ đồng do đà giảm của cổ phiếu ROS (FLC Faros).

Tin Cùng Chuyên Mục