Để đáp ứng nhu cầu nhà ở của 23.000 người, Bắc Ninh phê duyệt 11 dự án nhà xã hội

Việc triển khai các dự án nhà ở xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân trên địa bàn đồng thời thu hút số lượng lớn người lao động về đây làm việc, theo UBND tỉnh Bắc Ninh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh mới đây đã ban hành quyết định phê duyệt danh mục dự án nhà ở xã hội cần đầu tư xây dựng đợt 1/2021. Theo đó toàn tỉnh sẽ xây dựng 11 dự án nhà ở xã hội với tổng diện tích đất sử dụng khoảng 23,4 ha nhằm đáp ứng nhu cầu của trên 23.000 người. 

Cụ thể, TP Bắc Ninh sẽ tập trung nhiều dự án nhất với 4 công trình tại các phường Nam Sơn, Vũ Ninh, Vân Dương, chiều cao từ 15-20 tầng, đáp ứng khoảng 6.000 người. Huyện Yên Phong có 2 dự án tại xã Yên Trung với chiều cao từ 15-18 tầng, đáp ứng khoảng 4.800 người.

Ngoài ra thị xã Từ Sơn có 3 dự án tại phường Đình Bảng và Trang Hạ với chiều cao từ 8 - 15 tầng, quy mô 2.900 người. Huyện Quế Võ có 1 dự án tại xã Phương Liễu với chiều cao 18 tầng, đáp ứng cho 3.840 người và 1 dự án tại xã Đại Đồng, huyện Tiên Du có chiều cao 9 tầng, quy mô 2.600 người.

Bắc Ninh sắp xây dựng 11 dự án nhà ở xã hội.
Bắc Ninh sắp xây dựng 11 dự án nhà ở xã hội.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh, việc triển khai các dự án nhà ở xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người lao động trên địa bàn, nhất là trong bối cảnh Bắc Ninh đứng đầu danh sách 13 địa phương được Thủ tướng quyết định đầu tư các dự án khu công nghiệp mới vào quý I/2021. Điều này sẽ thu hút số lượng lớn người lao động sinh sống và làm việc tại địa phương.

Thời gian qua Bắc Ninh là một trong những nóng bất động sản ở thị trường phía Bắc khi giá đất nền tại một số điểm trên địa bàn tăng đến 20%. Tuy nhiên theo Bộ Xây dựng, giao dịch chính thức rất ít, hình thức giao dịch tại các khu vực này chủ yếu là đặt cọc và nhanh chóng chuyển nhượng khi giá tăng, điều này tạo ra hiện tượng các lớp nhà đầu tư "lướt sóng" thị trường. 

Tuy nhiên tình trạng "sốt đất" cục bộ cũng chỉ diễn ra trong thời gian ngắn sau khi  chính quyền địa phương vào cuộc ngăn chặn và kịp thời thông báo tới các nhà đầu tư, người dân về quy hoạch, kế hoạch thực hiện, tình hình triển khai các dự án trên địa bàn.

Cùng với đó, dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại đang tạo ra mức độ ảnh hưởng không nhỏ đến nhu cầu tìm kiếm và giao dịch bất động sản ở khá nhiều thị trường, trong đó có Bắc Ninh. Thống kê của Batdongsan.com.vn chỉ ra mức độ quan tâm và tìm kiếm bất động sản ở Bắc Ninh đã sụt giảm 21% trong tháng 4 so với thời gian trước đó, trong khi con số này ở Bắc Giang là 13% và thị trường Hà Nội gần như không có biến động. 

Tin Cùng Chuyên Mục