Đề xuất điều chỉnh quy hoạch 2 quận phía Đông TP HCM

Hà Giang

(Doanhnhan.vn) - Nhiều phân khu tại quận Thủ Đức và quận 9 có thể được điều chỉnh theo hướng trở thành trung tâm đổi mới, khởi nghiệp và công nghệ.

Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM vừa kiến nghị UBND thành phố chấp thuận chủ trương về điều chỉnh cục bộ các đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn quận 9 và quận Thủ Đức.

Theo đó, Sở Quy hoạch và Kiến trúc kiến nghị đối với Khu vực Linh Trung (quận Thủ Đức, quy mô 28ha), kết nối giữa Đại học Quốc gia (chức năng Trung tâm công nghệ giáo dục) và Khu Công nghệ cao (chức năng Trung tâm sản xuất tự động), sẽ điều chỉnh thành 4 chức năng gồm hỗ trợ cả Đại học Quốc gia, Khu Công nghệ cao và có thể hình thành một trung tâm đổi mới và khởi nghiệp theo hướng sử dụng hỗn hợp.

Đối với khu vực Trường Thọ (quận Thủ Đức, quy mô 8ha) dự kiến điều chỉnh cục bộ theo hướng biến khu vực cảng hiện hữu trở thành một đô thị mới thể hiện tiềm năng phát triển và sáng tạo.

Đối với khu vực Tam Đa (phường Trường Thạnh, quận 9, quy mô 25ha), dự kiến sẽ điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo hướng xây dựng trung tâm khu vực trọng điểm của Trung tâm Công nghệ sinh thái.

Sở Quy hoạch và Kiến trúc cũng kiến nghị UBND thành phố, giao UBND quận 9 và UBND quận Thủ Đức phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc thảo luận với các cơ quan, đơn vị sử dụng đất có liên quan, tổ chức nghiên cứu, lập điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 các khu vực nêu trên. 

Trước đó, trong cuộc họp với Thủ tướng, Bí thư thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân đề xuất lập thành phố sáng tạo phía Đông, bao gồm quận Thủ Đức, quận 9 và quận 2. Thành phố này sẽ là trung tâm động lực kinh tế cho 10 năm tới của TP HCM. Thủ tướng cũng ủng hộ đề xuất này. 

Tin Cùng Chuyên Mục