Đề xuất tiếp tục miễn thuế đất nông nghiệp thêm 5 năm

Giang Phạm

(Doanhnhan.vn) - Việc tiếp tục kéo dài chính sách này, theo Bộ Tài chính sẽ không ảnh hưởng đến ngân sách.

Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 28/4, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đề cập, Chính phủ đề nghị kéo dài thời gian miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp thêm 5 năm, đến hết năm 2025.

Chính sách này hiện đã thực hiện được 20 năm. Trong đó, tổng số thuế miễn, giảm giai đoạn 2003-2010 là gần 3.300 tỷ đồng/năm, 2011-2016 hơn 6.300 tỷ đồng/năm, 2017 - 2020 hơn 7.400 tỷ đồng/năm.

Do đó, Chính phủ nhận định, số thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn khoảng 7.500 tỷ đồng/năm này không làm giảm thu ngân sách. Đồng thời, theo cơ quan này việc tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 là để góp phần đạt mục tiêu số lượng doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp đến năm 2030 và tăng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản. 

Tin Cùng Chuyên Mục