Doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn: "Chúng ta đừng sợ người khác đánh giá mình nghèo"

Hiếu Nguyễn (Tổng Hợp)

(Doanhnhan.vn) - Chủ tịch Tập đoàn IPP gửi gắm lời khuyên tới các bạn sinh viên mới ra trường.

Doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn hiện là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiểm Tổng giám đốc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP). Số liệu cho thấy tập đoàn này đang nắm giữ 30% thương hiệu thời trang nổi tiếng của thế giới ở Việt Nam, chiếm khoảng 70% thị phần tại thị trường Việt Nam. Vì thế, không ngạc nhiên khi ông Jonathan Hạnh Nguyễn được gán cho biệt danh "ông vua hàng hiệu".

Thời trẻ, ông Jonathan Hạnh Nguyễn đã từng phải làm đủ nghề, từ rửa xe, tới công nhân nhà máy cao su để kiếm tiền ăn học. 

Làm việc chăm chỉ gần chục năm trời, ông mới tích cóp được số tiền để mở một cửa hàng bán tạp hóa, bán đồ điện tử… Rồi cũng chính ông phải "lái xe mỗi ngày 12 tiếng để lấy hàng về bán".

Sau đó có một số vốn mở một dịch vụ khác nữa rồi đưa dịch đó về kinh doanh tại Philippines, rồi về Việt Nam.

Doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn:

 Doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn

“Để có được như ngày hôm nay là một sự thành công mà tôi nghĩ rằng là không bột vẫn gột lên hồ mà sự thành công này tôi đã phải mất đi 30 năm”, ông từng chia sẻ.

Trong một buổi giao lưu cùng các sinh viên trường Đại học Đà Lạt năm 2018, ông Jonathan Hạnh Nguyễn đã gây bất ngờ với hai quan điểm về vấn đề khởi nghiệp của giới trẻ.

Trả lời câu hỏi: "Ra trường giờ làm gì?", Chủ tịch Tập đoàn IPP trả lời thẳng thắn: "Trước hết coi lại nhà anh là ai cái đã".

Riêng với các bạn trẻ gia đình đã có điều kiện, cha mẹ sở hữu sẵn một công ty thì tốt nhất hãy  "nối dõi tông đường" - theo ông Hạnh Nguyễn. 

Ông khẳng định: "Đừng có tự động đi ra xin tiền làm công ty khác. Mất thời gian". Từ kinh nghiệm kinh doanh hơn 30 năm của mình, ông Hạnh Nguyễn cho rằng gia đình là môi trường đủ để dạy cho họ (những sinh viên ra trường), huấn luyện từ A tới Z. "Cha con, mẹ con không bao giờ giấu diếm nhau điều gì hết."

Nếu không có được thuận lợi đó, các bạn sinh viên nên theo hai phương án. Thứ nhất, phải cố gắng học tập, đừng suốt ngày "ngồi ngoài đường ba thứ cà phê, mất cơ hội cho mình học hỏi."

Phương án thứ hai là khi ra trường, điểm cao thì kiếm một startup hoặc một công ty nào đó và sử dụng đầu óc của mình, làm những điều chưa ai làm, không đụng chạm đến ai.

Tỷ lệ thành công của một startup được ông Hạnh Nguyễn ví như chuyện trúng xổ số:

"Trong mớ xổ số 1000 số cũng có 1 số trúng thì cũng có 1 anh thành công khởi nghiệp. Công nghệ là lĩnh vực dễ thành công bởi nó đa dạng lắm. Mấy ông tỷ phú Mỹ thành công phần lớn từ công nghệ. Nhưng cái đó cũng khó nuốt lắm" - vua hàng hiệu nhận xét.

Doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn:

 

Về lời khuyên làm giàu, doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn từng nói bí quyết chỉ gói gọn trong bốn chữ "tích tiểu thành đại". Đồng thời, ông khuyên mọi người nên vượt qua mặc cảm, tự ti của bản thân:

“Chúng ta hãy bắt đầu bằng những việc thấp, đi từng bước, vừa học vừa làm để tích lũy kinh nghiệm. Không có nghề nào là xấu, chỉ có người xấu. Chúng ta đừng sợ người khác đánh giá mình nghèo hay làm những việc nhỏ, những việc có vẻ nhếch nhác… Chúng ta hãy dứt bỏ mặc cảm của mình."

Tin Cùng Chuyên Mục