Doanh nhân Phạm Hữu Tuấn cùng Chủ Tịch ngân hàng Liên Việt chia sẻ “tầm nhìn triệu đô” với sinh viên ưu tú trường Bách Khoa HN

P.Vinh

Chỉ trong ít phút đứng trước các sinh viên ưu tú của Đại học Bách Khoa Hà Nội, doanh nhân Phạm Hữu Tuấn đã để lại ấn tượng sâu sắc.

Sáng ngày 19/4/2019, doanh nhân Phạm Hữu Tuấn đã có buổi giao lưu, gặp gỡ cùng các lãnh đạo, sinh viên ưu tú của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Đây là một hoạt động trong khuôn khổ "Diễn đàn về xu hướng công nghệ thế giới kỹ năng cho người trẻ trong Cách mạng công nghiệp 4.0 (Cách mạng 4.0)."

Tại đây, anh có cơ hội gặp gỡ ông Nguyễn Đình Thắng - Chủ tịch Ngân hàng Liên Việt. Ông Thắng là một tấm gương vượt khó đáng nể phục, đồng thời cũng là doanh nhân nổi tiếng cùng các thương vụ nghìn tỷ đình đám trên thương trường. Hai doanh nhân vui vẻ bắt tay, cùng chia sẻ tinh thần khởi nghiệp đáng quý.

Doanh nhân Phạm Hữu Tuấn cùng Chủ Tịch ngân hàng Liên Việt chia sẻ “tầm nhìn triệu đô” với sinh viên ưu tú trường Bách Khoa HN - Ảnh 1
Doanh nhân Phạm Hữu Tuấn giao lưu cùng ông Nguyễn Đình Thắng (trái) - Chủ tịch Ngân Hàng Liên Việt.
Doanh nhân Phạm Hữu Tuấn giao lưu cùng ông Nguyễn Đình Thắng (trái) - Chủ tịch Ngân Hàng Liên Việt.

Diễn đàn do Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội phối hợp cùng Google, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, và Trung Tâm Hợp Tác Phát Triển ICT- Hội Truyền thông Số tổ chức.

Buổi diễn đàn có mục đích giúp cho sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội định vị được bản thân mình, phát huy được ưu thế, tìm ra được hướng đi phù hợp cho tương lai, có cơ hội tiếp cận, ứng dụng kỹ năng và trải nghiệm.

Doanh nhân Phạm Hữu Tuấn và PGS.TS Nguyễn Hữu Thanh (trái) - Viện trưởng Viện Điện tử - Viễn Thông (Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội).
Doanh nhân Phạm Hữu Tuấn và PGS.TS Nguyễn Hữu Thanh (trái) - Viện trưởng Viện Điện tử - Viễn Thông (Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội).

Mục đích này cũng chính là tinh thần trong phần diễn thuyết đầy cảm hứng của doanh nhân Phạm Hữu Tuấn.

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, theo anh, thế hệ trẻ cần phải nắm chắc, bắt nhịp nhanh với các thành tựu công nghệ mới.

Doanh nhân Phạm Hữu Tuấn trao quà cho các diễn giả của chương trình.
Doanh nhân Phạm Hữu Tuấn trao quà cho các diễn giả của chương trình.

Đặc biệt, anh nhấn mạnh tầm quan trọng của công nghệ in 3D. Trong vòng 5 năm tới, in 3D hứa hẹn sẽ là một trong những công nghệ chủ lực của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Doanh nhân Phạm Hữu Tuấn cùng Chủ Tịch ngân hàng Liên Việt chia sẻ “tầm nhìn triệu đô” với sinh viên ưu tú trường Bách Khoa HN - Ảnh 2
Doanh nhân Phạm Hữu Tuấn đang chia sẻ những kinh nghiệm và truyền cảm hứng cho các bạn sinh viên trẻ.
Doanh nhân Phạm Hữu Tuấn đang chia sẻ những kinh nghiệm và truyền cảm hứng cho các bạn sinh viên trẻ.

Dẫn chứng về số liệu càng khẳng định lập luận trên không hề sai. Được biết, khoảng 20% sản phẩm của nhân loại được sản xuất bằng công nghệ in 3D. Đây là cơ hội lớn trong lịch sử loài người.

Doanh nhân Phạm Hữu Tuấn cùng Chủ Tịch ngân hàng Liên Việt chia sẻ “tầm nhìn triệu đô” với sinh viên ưu tú trường Bách Khoa HN - Ảnh 3

Việc in ấn không còn chỉ giới hạn trên mặt phẳng hoặc giấy mà nhờ công nghệ in 3D, ta giờ còn in ra sản phẩm như bàn ghế, giày dép, thời trang, thậm chí ôtô, nhà...

Công nghệ in 3D - sản phẩm thế mạnh của Công ty CP Goldway Quốc Tế.
Công nghệ in 3D - sản phẩm thế mạnh của Công ty CP Goldway Quốc Tế.

Đây cũng chính là sản phẩm thế mạnh của Công ty CP Goldway Quốc Tế - thương hiệu doanh nhân Phạm Hữu Tuấn dày công xây dựng trong suốt quãng thời gian qua.

Ngày xưa cá lớn nuốt cá bé. Ngày nay cá nhanh nuốt cá lớn.

Ví von thành tựu công nghệ như những "người khổng lồ", doanh nhân Phạm Hữu Tuấn chia sẻ triết lý khẳng định tầm nhìn của bản thân: "Chúng ta chọc vào hông người khổng lồ, chúng ta có thể kiếm tiền triệu đô, thậm chí tỷ đô."

Theo anh, nắm được những triết lý trên sẽ giúp cho sinh viên Đại học Bách khoa nói riêng, thế hệ trẻ nói chung có thêm động lực và cách nhìn, hướng đi đúng trong Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư này.

Cuối buổi, doanh nhân Phạm Hữu Tuấn tặng toàn thể hội trường bài thơ khởi nghiệp do chính anh sáng tác:

"Khởi nghiệp một lòng anh em ta

Gian khó gập ghềnh ra khơi xa

Cùng nhau tiến bước non sông nước 

Xứng đáng một đời ta có ta."

Chỉ trong ít phút đứng trước các sinh viên ưu tú của Đại học Bách Khoa Hà Nội, doanh nhân Phạm Hữu Tuấn đã để lại ấn tượng sâu sắc. Chia sẻ sau sự kiện, bạn L.N (sinh viên đại học Bách Khoa Hà Nội) cho biết: "Chia sẻ quý báu của các diễn giả giúp em tự tin sáng tạo, làm những điều mới ngay khi đang ngồi trên ghế giảng đường."

Tin Cùng Chuyên Mục