"Đôi bạn cùng tiến": Cùng làm giàu, thỏa sức chi tiền cho đam mê bầu trời, mua từ hạm đội chuyên cơ đến sân bay riêng

Đạt Lê (Tổng hợp)

(Doanhnhan.vn) - Hai vị tỷ phú Sergey Brin và Larry Page có "sương sương" 8 chiếc máy bay, 1 sân bay riêng và hàng loạt khoản đầu tư cho giấc mơ chinh phục bầu trời.

Sự tăng trưởng vượt bậc của Google đã giúp hai nhà đồng sáng lập - Sergey Brin và Larry Page - mỗi người nắm trong tay khối tài sản cỡ 53-54 tỷ USD. Nhiều tiền thì làm gì? Họ đã "vung" một khoản  kha khá lớn để mua hạm đội chuyên cơ thông qua cổ phần trong công ty Blue City Holdings.

"Đôi bạn cùng tiến": Cùng làm giàu, thỏa sức chi tiền cho đam mê bầu trời, mua từ hạm đội chuyên cơ đến sân bay riêng - Ảnh 1

 

Theo báo cáo 2012, hai ông Brin và Page (cùng với Eric Schmidt - cựu CEO từ 2001 - 2011) đồng sở hữu 8 máy bay. Trong đó gồm 2 chiếc Gulfstream, một chiếc Boeing 757-200, một chiếc máy bay chiến đấu Dassault/Dornier Alpha Jet...

"Đôi bạn cùng tiến": Cùng làm giàu, thỏa sức chi tiền cho đam mê bầu trời, mua từ hạm đội chuyên cơ đến sân bay riêng - Ảnh 2

 Chiếc Boeing 767-200 được Brin và Page mua năm 2005

"Đôi bạn cùng tiến": Cùng làm giàu, thỏa sức chi tiền cho đam mê bầu trời, mua từ hạm đội chuyên cơ đến sân bay riêng - Ảnh 3

 Nó vốn là máy bay thương mại, sau khi được 2 co-founder Googld "độ" lại thì chở tối đa được 50 người, có phòng họp sang trọng, phòng ăn, phòng tắm với vòi sen...

Không chỉ sở hữu nhiều chuyên cơ mà các "ông lớn" của Google còn mạnh dạn xây hẳn sân bay riêng từ năm 2014. Nó nằm cạnh Sân bay Quốc tế San Jose, chi phí xây dựng vào khoảng 82 triệu USD. Mục đích sân bay tư nhân nhằm phục vụ cho các vị lãnh đạo Google bay công tác từ thung lũng Silicon thuận tiện hơn.

"Đôi bạn cùng tiến": Cùng làm giàu, thỏa sức chi tiền cho đam mê bầu trời, mua từ hạm đội chuyên cơ đến sân bay riêng - Ảnh 4

 Google có sân bay riêng ở thành phố San Jose, bang California

Niềm đam mê bay lượn vẫn chưa dừng lại, Larry Page còn đầu tư vốn vào 3 startup về các thiết bị bay, có thể trở thành taxi bay trong tương lai. Trong khi đó, Sergey Brin nghe nói đã đóng góp cho trung tâm nghiên cứu của NASA từ 100 - 150 triệu USD để tạo nên một chiếc airship (khí cầu điều khiển được). Thiết bị này dài hơn 180 m, hi vọng dùng để vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm đến các nơi cần viện trợ. Ngoài ra, nó có thể biến thành một chiếc "du thuyền trên không" để phục vụ giới tỷ phú!

 

"Đôi bạn cùng tiến": Cùng làm giàu, thỏa sức chi tiền cho đam mê bầu trời, mua từ hạm đội chuyên cơ đến sân bay riêng - Ảnh 5

 Hai người họ cũng có dự án riêng nhưng đều liên quan đến bầu trời!

Nói về các môn vui chơi thể thao cũng vậy, hai nhà sáng lập Google vẫn thích vươn mình lên không trung. Larry Page thường chơi dù lượn với chiến hữu là ông chủ Virgin - tỷ phú Richard Branson. Và Sergey Brin cũng là một fan cứng của các môn thể thao mạo hiểm.

"Đôi bạn cùng tiến": Cùng làm giàu, thỏa sức chi tiền cho đam mê bầu trời, mua từ hạm đội chuyên cơ đến sân bay riêng - Ảnh 6

 Sergey Brin và Larry Page đều mê mẩn các môn thể thao vận động ngoài trời, đặc biệt là trên không trung lộng gió

Có thể nói, giờ đây ở tuổi 46, sở hữu khối tài sản hơn 100 triệu USD, hai nhà đồng sáng lập Google đã khác xa hồi mới khởi nghiệp nhiều lắm. Nhưng dù rũ bỏ quá khứ nghèo khó để đắm mình vào sự xa hoa, họ vẫn duy trì tình bằng hữu tốt đẹp, một phần vì có nhiều đam mê, sở thích, thói quen vô cùng hợp cạ với nhau.

"Đôi bạn cùng tiến": Cùng làm giàu, thỏa sức chi tiền cho đam mê bầu trời, mua từ hạm đội chuyên cơ đến sân bay riêng - Ảnh 7

 

Tin Cùng Chuyên Mục