Dow Jones tăng 11%, phiên giao dịch khởi sắc nhất từ 1933

Mây (Tổng hợp)

(Doanhnhan.vn) - Các nhà đầu tư kỳ vọng các nhà lập pháp Mỹ sẽ sớm thông qua dự luật "giải cứu" nền kinh tế, nhờ vậy, phố Wall đã có cú hích ấn tượng sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 24/03.

Kết thúc phiên giao dịch, Dow Jones tăng 2.112,98 điểm, tương đương hơn 11%, lên 20.704,91 điểm, đây được xem là phiên mạnh nhất kể từ năm 1933.

S&P 500 tăng 9,4%, chốt phiên với 2.447,33 điểm, cũng là phiên khởi sắc nhất kể từ tháng 10/2008.

Nasdaq Composite tăng 8,1% lên 7.417,86 điểm, là phiên tăng điểm mạnh nhất kể từ ngày 13/3.

Theo đó, Dow Jones có mức tăng điểm lớn nhất từ trước đến nay. S&P 500 cũng có mức tăng lớn thứ 2 trong lịch sử. 

Có được cú hích này là nhờ thông tin về một thỏa thuận dự kiến sẽ đạt được trong tương lai, chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết có sự "lạc quan" tại Quốc hội rằng một thoả thuận về gói kích thích kinh tế lớn sẽ đạt được trong thời gian tới. 

Dow Jones tăng 11%, phiên giao dịch khởi sắc nhất từ 1933 - Ảnh 1
Phiên tăng điểm mạnh thứ 3 của Dow Jones (theo %) từ trước đến nay.

Nhóm cổ phiếu bị ảnh hưởng nặng nhất bởi Covid-19 đều có diễn biến tích cực hơn. Wynn và MGM Resorts tăng hơn 15%. Delta Air Lines tăng hơn 21%. General Motors tăng gần 20% sau khi nhà sản xuất ô tô tuyên bố sẽ sử dụng khoản thấu chi tín dụng khoảng 16 tỷ USD để giảm thiểu tác động của Covid-19.

Dẫn đầu đà tăng của các mã thuộc S&P 500 là cổ phiếu của Cruise Cruise Line, tăng 42%. Tuy nhiên, dự kiến trong năm nay, cổ phiếu của các công ty kinh doanh du thuyền vẫn lao dốc tới 76% khi một loạt dịch vụ bị huỷ bỏ.

Chỉ số biến động Cboe (VIX) - thước đo tâm lý trên Phố Wall - giảm 0,67 điểm, tương đương 1,2%, xuống 60,85. Tuần trước, VIX chạm mức cao hơn ở khủng hoảng tài chính, đóng cửa ở mức 82,69.

Tin Cùng Chuyên Mục