Dow Jones tăng 11,8% trong một tháng, mạnh nhất kể từ năm 1987

Giang Phạm

Trong khi chứng khoán Mỹ khởi sắc thì ở chiều ngược lại, giá kim loại quý ghi nhận mức giảm mạnh, mức thấp nhất kể từ cuối năm 2016.

Thị trường chứng khoán Mỹ phiên cuối tháng 30/11 có phiên "đỏ lửa" khi giới đầu tư chốt lãi sau đợt tăng nóng vào tuần trước.

Chốt phiên, Dow Jones sụt 272 điểm, tương đương 0,9% và đóng cửa ở 29.639 điểm. Bên cạnh đó, chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite cũng đóng cửa với mức giảm lần lượt 0,5% và 0,1%.

Thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận tháng đi lên mạnh mẽ trong 33 năm.
Thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận tháng đi lên mạnh mẽ trong 33 năm.

Theo CNBC, Travelers và Chevron là 2 mã giảm mạnh nhất của Dow Jones khi giảm lượt 3,6% và 4,5%. Nhóm năng lượng dẫn đầu đà đi xuống của S&P 500 khi mất 5,4%, đánh dấu phiên giao dịch tồi tệ nhất kể từ ngày 24/6. Nhóm công ty điều hành du thuyền và hàng không cũng đi xuống. Carnival "bốc hơi" 7,4%, American Airlines mất hơn 5% và Delta Airlines giảm 2%.  

Tuy giảm sâu ở phiên 30/11 nhưng tính chung cả tháng, Dow Jones vẫn ghi nhận mức tăng 11,8%, mạnh nhất kể từ tháng 1/1987 trong bối cảnh liên tiếp xuất hiện tin tức khả quan về vaccine Covid-19

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite cũng đi lên lần lượt 10,8% và 11,8%, ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 4 năm nay.

Nhóm cổ phiếu năng lượng thiệt hại nặng nhất trong năm 2020 cũng tăng 26,6% trong tháng 11. Cùng với đó, nhóm cổ phiếu tài chính, công nghiệp và vật liệu đều đi lên ít nhất 12,2%. 

Nếu chứng khoán Mỹ có tháng đi lên mạnh mẽ trong 33 năm thì ở chiều ngược lại. Chốt phiên, giá vàng thế giới tiếp tục đi xuống, về dưới 1.800 USD/ounce. Ghi nhận tại thời điểm hiện tại, mỗi ounce vàng giao ngay trên sàn Hong Kong có giá 1.776 USD, tương đương 49,9 triệu đồng/lượng chưa kể thuế, phí. 

Với mức giảm này tổng cộng cả tháng, giá kim loại quý đã giảm 5,4%, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2016.

Theo đà thế giới, giá vàng SJC trong nước cũng giảm nhẹ. Niêm yết tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn sáng ngày 1/12, vàng miếng SJC giao dịch tại 53,1 - 53,7 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng ở chiều mua và 100.000 đồng ở chiều bán so với cùng thời điểm hôm qua. 

Cùng với đó, Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji giao dịch vàng miếng ở mức 52,9 - 53,6 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 300.000 đồng ở cả hai chiều.

Tin Cùng Chuyên Mục