Đưa Apple lên đỉnh cao, CEO Tim Cook "bỏ túi" gần 100 triệu USD tiền lương năm 2020, gấp 1.400 lần so với nhân viên

Bùi Linh

Phần lớn thu nhập của Cook đến từ việc nhận số cổ phiếu thưởng trị giá 82,35 triệu USD.

Tài liệu Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ (SEC) công bố ngày 6/1 tiết lộ, trong năm tài chính 2021, thu nhập của CEO Apple Tim Cook nhận được là 98,73 triệu USD. Mức lương này nhiều hơn gấp 6 lần thu nhập 14,8 triệu USD vào năm 2020.

Thông tin này được đưa ra sau một năm thành công của Apple. Nhà sản xuất iPhone đạt doanh thu hơn 365 tỷ USD trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 9/2021, tăng 33% so với một năm trước. Cùng với đó, mới đây, gã khổng lồ công nghệ Mỹ cũng trở thành công ty đầu tiên trên thế giới chạm mức vốn hóa 3.000 tỷ USD.

Phần lớn thu nhập của Cook đến từ việc nhận số cổ phiếu thưởng trị giá 82,35 triệu USD.
Phần lớn thu nhập của Cook đến từ việc nhận số cổ phiếu thưởng trị giá 82,35 triệu USD.

Con số gần 100 triệu USD tiền lương của Tim Cook bao gồm 3 triệu USD lương cơ bản, 12 triệu USD tiền thưởng và phần thưởng cổ phần công ty trị giá 82 triệu USD vì Apple đạt các mục tiêu về tài chính và môi trường. Ngoài ra, Apple còn chi trả khoản tiền không nhỏ cho vấn đề an ninh và chuyên cơ cho những chuyến công tác của Tim Cook. Từ năm 2017, CEO Apple không còn công tác bằng những chuyến bay thương mại.

Vị CEO này cũng nhận được 1,39 triệu USD cho các chế độ phúc lợi khác như di chuyển bằng máy bay, chi phí an ninh, lương hưu, bảo hiểm, nghỉ lễ. Tuy nhiên, phần lớn thu nhập của Cook đến từ việc nhận số cổ phiếu thưởng trị giá 82,35 triệu USD.

“Đây là một thập kỷ đáng nhớ đối với Apple và trong năm 2021, lần đầu tiên Tim Cook nhận được phần thưởng cổ phiếu kể từ khi đảm nhiệm vị trí CEO vào tháng 8/2011”, Apple cho biết trong hồ sơ.

Theo CNBC, tổng lương thưởng năm 2021 của Cook không bao gồm hơn 5 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng vào tháng 8/2021, trị giá 754 triệu USD. Số cổ phiếu này nằm trong gói thù lao thỏa thuận giữa Cook và Apple năm 2011 khi ông được bổ nhiệm làm CEO. 

Trong năm 2021, thu nhập mà vị CEO này nhận được từ "trái táo khuyết" gấp 1.447 lần mức trung bình nhân viên công ty này nhận được (68.254 USD). Theo Apple, tỷ lệ này không thể so với nhiều doanh nghiệp khác bởi cách tính khác nhau. 

Để tìm ra mức thu nhập nhân viên, Apple đã tổng hợp mức lương cơ bản, tiền thưởng, hoa hồng và phần thưởng dựa trên giá trị hợp lý của vốn chủ sở hữu năm 2021, dựa trên chính sách lương bổng nhất quán của hãng.

Theo Forbes, Tim Cook trở thành tỷ phú từ năm 2020. Hiện, ông sở hữu 1,5 tỷ USD. Vào năm 2015, ông từng công bố kế hoạch cho đi phần lớn tài sản làm từ thiện, đến nay, Cook đã trao tặng hàng triệu USD cổ phiếu Apple.

Tin Cùng Chuyên Mục