Em trai bầu Đức bất ngờ từ nhiệm Phó TGĐ HAGL

Theo Quang Sơn/Dân Việt

Không lâu sau khi bán toàn bộ lượng cổ phiếu đang nắm giữ, ông Đoàn Nguyên Thu đã từ nhiệm vị trí lãnh đạo trong ban giám đốc HAGL.

Ngày 13/6, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) bất ngờ công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Đoàn Nguyên Thu kể từ ngày 13/6/2019.

Nghị quyết này dựa trên căn cứ của Luật doanh nghiệp, điều lệ công ty và Đơn từ nhiệm của ông Đoàn Nguyên Thu. Ông Thu chính là em trai của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch HĐQT HAGL. Hiện ông Thu vẫn là thành viên HĐQT của Hoàng Anh Gia Lai.

Trước đó vào đầu tháng 6, ông Thu đã đăng ký bán ra toàn bộ hơn 5 triệu cổ phiếu HAG đang nắm giữ, chiếm tỷ lệ 0,54% vốn điều lệ của công ty. Mục đích giao dịch của ông Thu là nhằm cân đối tài chính cá nhân. Thời gian giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 7/6 đến 6/7/2019 theo phương thức khớp lệnh trên sàn chứng khoán hoặc thỏa thuận.

Em trai bầu Đức bất ngờ từ nhiệm Phó TGĐ HAGL - Ảnh 1
Ông Đoàn Nguyên Thu

Vào tháng 9/2018, ông Thu cũng đã từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT tại CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico). Sau đó, hai nhân sự của CTCP Ô tô Trường Hải (THACO) là ông Nguyễn Hùng Minh (Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT) và ông Trần Bảo Sơn (Phó TGĐ) đã được bầu bổ sung vào HĐQT HAGL Agrico. 

Việc ông Thu thực hiện thoái vốn và từ nhiệm vị trí Phó TGĐ trong bối cảnh tình hình kinh doanh của HAGL vẫn còn nhiều khó khăn. Trong ba tháng kinh doanh đầu năm 2019, HAGL đạt doanh thu thuần trong kỳ 410 tỷ đồng giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do diện tích trồng chuối chưa đến kỳ thu hoạch. Sau khi trừ các loại chi phí, công ty lỗ thuần 252 tỷ đồng.

Nhờ có khoản lợi nhuận khác đạt 272 tỷ đồng, HAGL ghi nhận khoản lãi ròng 21,5 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ.

Trước đó, HAGL đã thống nhất kế hoạch kinh doanh 2019 với doanh thu thuần 5.125 tỷ đồng, giảm gần 5%; lợi nhuận trước thuế là 88 tỷ đồng, tăng mạnh 85% so năm trước. Trong đó, cây ăn trái sẽ là mảng chủ lực trong cơ cấu nguồn thu, dự kiến mang lại 4.401 tỷ đồng, tương đương đóng góp tỷ trọng 86% tổng doanh thu 2019.

Như vậy, hết quý I, HAGL mới chỉ hoàn thành được 8% kế hoạch doanh thu và 23% chỉ tiêu về lợi nhuận. Tại thời điểm ngày 31/3/2019, HAGL ghi nhận tổng nợ phải trả là 32.277 tỷ đồng, tăng thêm 977 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Riêng nợ vay ngân hàng là 21.198 tỷ đồng, trong đó vay ngắn hạn 7.034 tỷ đồng và vay dài hạn 14.164 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục